NATO kéo dài chiến dịch "Lá chắn Đại dương" tới 2014

Ngày 19/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí kéo dài sứ mệnh chống hải tặc ngoài khơi bờ biển Xômali mang tên "Lá chắn Đại dương" tới cuối năm 2014 và nhấn mạnh rằng hải quân nước ngoài đang giúp làm giảm số lượng các vụ cướp tàu tại khu vực này.

Trong thông điệp đưa trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định các nỗ lực quốc tế đang "tạo ra sự khác biệt", với số lượng các vụ cướp tàu thành công giảm mạnh trong năm 2012. Ông Rasmussen nhấn mạnh rằng thông điệp của NATO gửi tới các nhóm cướp biển là rõ ràng, khả năng đe dọa tàu thuyền của chúng đã giảm còn quyết tâm của NATO thì không, đồng thời tuyên bố Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan quyết sách của NATO, đã quyết định kéo dài sứ mệnh nói trên.

Các thành viên tàu chiến Patino (Tây Ban Nha) áp giải cướp biển ở ngoài khơi bờ biển Xômali. Ảnh: AFP/TTXVN


Kể từ năm 2008, chiến dịch "Lá chắn Đại dương" - với bốn tàu chiến hiện được triển khai trên biển - đã tuần tra khắp vùng biển ngoài khơi Sừng châu Phi, ngăn chặn các vụ cướp có vũ trang trên biển sâu và hộ tống các tàu của Liên hợp quốc chở hàng viện trợ tới Môgađisu (Xômali).

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ước tính mỗi năm nền kinh tế thế giới bị tổn thất từ 7 tỷ đến 12 tỷ USD do nạn cướp biển. Những vùng biển xảy ra cướp biển nhiều nhất là khu vực Sừng châu Phi và Xômali.

TTXVN/Tin Tức
Thiệt hại gần 7 tỷ USD do cướp biển Xômali
Thiệt hại gần 7 tỷ USD do cướp biển Xômali

Ngày 8/2, LHQ và các tổ chức quốc tế khác công bố các số liệu cho thấy cướp biển Xômali đã gây thiệt hại tới 6,9 tỷ USD cho ngành hàng hải quốc tế và chính phủ các nước trong năm 2011. Ngành hàng hải quốc tế bị thiệt hại từ 5,3-5,5 tỷ USD, chiếm 80% tổng thiệt hại này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN