Giá các suất trung chuyển qua kênh đào Panama tăng lên mức cao kỷ lục khi các nước châu Á đẩy mạnh tìm nguồn dầu và khí đốt từ Mỹ và phương Tây sau khi chiến sự Iran làm gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.
Dù động đất xảy ra thường xuyên và không còn gây hoảng loạn, giới chức Nhật Bản vẫn kêu gọi người dân chuẩn bị cho nguy cơ một trận động đất cực lớn có thể xảy ra trong thời gian tới.
Ngày 23/4, tại Tokyo, Nhật Bản và Saudi Arabia đã đạt thỏa thuận hợp tác về việc vận chuyển dầu thô từ Saudi Arabia sang Nhật Bản qua tuyến Biển Đỏ, nhằm tránh đi qua eo biển Hormuz - khu vực được đánh giá là có rủi ro cao về an ninh hàng hải trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông.
Khủng hoảng chính trị tại Peru leo thang khi chính phủ lâm thời bất ngờ đình chỉ thương vụ quốc phòng với Mỹ, kéo theo làn sóng từ chức và cảnh báo cứng rắn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức cuộc họp kín nhận báo cáo tình báo ngày 23/4, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran còn nhiều bất định về khả năng tái diễn xung đột.
Syria có cơ hội trở thành một hình mẫu tái thiết sau xung đột của thế giới, nhưng điều này phụ thuộc lớn vào sự hỗ trợ bền vững từ cộng đồng quốc tế – đó là nhận định của Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, tại phiên họp Hội đồng Bảo an ngày 22/4.
Ngừng bắn mong manh, bất đồng sâu sắc và bản chất chiến tranh bất đối xứng khiến xung đột Mỹ–Iran khó chấm dứt, nhiều khả năng chỉ chuyển sang trạng thái “đóng băng” kéo dài.
Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết không quốc gia nào có thể đơn phương quyết định quyền tiếp cận eo biển Malacca.
Nhằm bảo đảm quyền tiếp cận không gian phục vụ phát triển kinh tế, quốc phòng và chiến lược dài hạn, ngày 22/4, Chính phủ Canada đã giới thiệu “Đạo luật Phóng tàu vũ trụ Canada”, hướng tới thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động phóng và tái nhập khí quyển thực hiện từ lãnh thổ nước này, đồng thời trao quyền giám sát, quản lý an toàn cho chính phủ.
Slovakia xác nhận đã nối lại việc tiếp nhận dầu thô Nga qua đường ống Druzhba, chấm dứt ba tháng gián đoạn.
Liệu việc kéo dài lệnh ngừng bắn vô thời hạn trong xung đột với Iran có dẫn đến một thỏa thuận hòa bình toàn diện và nếu có, liệu đó có được xem là “chiến thắng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump?
Ngày 22/4, thành phố Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất – UAE) chính thức công bố kế hoạch xây dựng tuyến tàu điện ngầm Gold Line.
Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại rằng ông Rumen Radev, lãnh đạo đảng Bulgaria Tiến bộ - lực lượng vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội tại Bulgaria - có thể trở thành một nhân tố gây cản trở mới đối với các chính sách hỗ trợ liên tục dành cho Ukraine, tương tự vai trò của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.
Trong cuộc họp kín của Quốc hội Mỹ vào ngày 21/4, một quan chức thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ đã ước tính thời gian cần để rà phá toàn bộ thủy lôi mà Iran đã rải ở eo biển Hormuz.
Tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp khi các vụ tấn công tàu thuyền tái diễn, trong bối cảnh Iran kiên quyết không mở lại tuyến hàng hải chiến lược này nếu Mỹ chưa dỡ bỏ phong tỏa.
Truyền thông và cảnh sát Đan Mạch cho biết ngày 23/4, một vụ va chạm đã xảy ra giữa 2 tàu hỏa tại khu vực phía Bắc thủ đô Copenhagen khiến nhiều người bị thương.
Ngày 22/4, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất thông qua luật này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một quan chức địa phương ngày 22/4 thông báo các phần tử khủng bố đi xe máy nghi thuộc tổ chức Boko Haram đã tấn công 2 ngôi làng ở Đông Bắc Nigeria và sát hại ít nhất 20 người.
Ngày 23/4, Tọa đàm "Cơ hội hợp tác đầu tư quốc tế cho doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh mới" do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức tại thủ đô Seoul đã thu hút sự quan tâm lớn của các quỹ đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch đã tổ chức sự kiện “Việt Nam hôm nay: Những dấu ấn phát triển, văn hóa và con người” nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè Đan Mạch và quốc tế; đồng thời công bố chuỗi các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch trong năm 2026.