Báo Wall Street Journal dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã phê duyệt việc bán 3.350 tên lửa hành trình phóng từ trên không loại ERAM cho Ukraine.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 15/5 thông báo Berlin sẽ thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.
Trong động thái tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu Âu, ngày 15/5, Chính phủ Anh thông báo nước này và Đức sẽ cùng phát triển một loại vũ khí "tấn công chính xác tầm xa" mới với tầm bắn hơn 2.000 km.
Mỹ chi 25 tỷ USD cho hệ thống “Vòm Vàng” (Golden Dome) tích hợp đánh chặn tên lửa trên không gian. Phải chăng đây là hồi chuông mở màn cho một cuộc đối đầu vũ trang thời hiện đại?
Hãng thông tấn ANSA (Italy) đưa tin Mỹ không muốn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.
Ngày 13/5, một túi chứa pháo sáng đã bất ngờ rơi từ trực thăng quân sự của Mỹ xuống khu vực bán đảo Motobu, phía Bắc tỉnh Okinawa của Nhật Bản.
Gần đây, một quan chức Không quân Mỹ đã hé lộ thông tin đắt giá về chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu F-47.
Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, sinh viên Nga Svetlana Kabanova đã tạo ra một UAV đặc biệt có khả năng đánh chặn thiết bị bay không người lái đối phương. Đây có thể là bước đột phá quan trọng giúp Nga "đi trước một bước" trong cuộc chiến công nghệ cao này.
Ngày 14/5, Cục Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết người đứng đầu cơ quan này đã gặp các quan chức quốc phòng cấp cao của Saudi Arabia tại thủ đô Riyadh để thảo luận cách thức hợp tác hiện đại hóa lực lượng vũ trang của quốc gia Trung Đông này.
Ngày 14/5, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các cuộc tập trận tác chiến đặc biệt và huấn luyện bắn xe tăng của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của toàn quân.
Lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã phủ nhận các báo cáo của truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng hai nước sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung tại Philippines.
Thành tựu mang tính bước ngoặt này là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa Lockheed Martin với Cơ quan Quản lý Công nghiệp Quốc phòng (GAMI) và tập đoàn công nghiệp AIC Steel của Saudi Arabia.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát cuộc tập trận chiến thuật kết hợp của các lực lượng đặc nhiệm nước này, đồng thời truyền đạt về nhiệm vụ "then chốt" nhất đối với lực lượng vũ trang.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhận xét về vai trò của hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất trong Chiến dịch Sindoor vừa qua.
Ấn Độ triển khai mạng lưới chống UAV và radar phòng không hiện đại, phản ứng nhanh, gây nhiễu mạnh, dùng laser và súng máy để tiêu diệt mục tiêu chỉ trong vài giây. Công nghệ nào đứng sau thành công này?
Quân đội Mỹ đang thay các máy bay ném bom tàng hình B-2 tại một căn cứ quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vốn được xem là địa điểm lý tưởng cho việc tổ chức các chiến dịch ở Trung Đông.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã miễn nhiệm cựu Thứ trưởng Quốc phòng khỏi cơ quan chỉ huy quân sự tối cao mà không công bố chi tiết về lý do.
Theo báo Jerusalem Post, một trong những trọng tâm của chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Đông là các thỏa thuận quốc phòng quy mô lớn với Saudi Arabia - quốc gia đang tìm mua nhiều hệ thống tên lửa phòng thủ và tấn công, máy bay vận tải Hercules, trực thăng chiến đấu và vận tải.
Lần đầu tiên sau khi gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển tham gia cuộc tập trận sát biên giới Nga, gây tranh cãi về mục đích thật sự. Phải chăng đây là “phép thử” chiến lược hay khơi mào căng thẳng mới tại châu Âu?
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, lá chắn phòng không của Ấn Độ khiến thế giới chú ý. Vậy hệ thống này khác gì so với Iron Dome nổi tiếng của Israel?
Thủy quân Lục chiến Mỹ đã thành lập một đơn vị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công để ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và chiến thuật UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Diễn biến này phản ánh bối cảnh đang thay đổi của chiến tranh hiện đại.