Không lễ bàn giao, không công bố chi tiết, INS Drakon âm thầm gia nhập hải quân Israel với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa.
CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã phóng hai tên lửa Hellfire vào một tàu hàng treo cờ Panama sau khi con tàu phớt lờ các cảnh báo và tìm cách di chuyển về phía một cảng của Iran, khiến hệ thống lái của tàu bị vô hiệu hóa.
Ngân sách quốc phòng của Israel đã tăng lên mức kỷ lục 184 tỷ shekel (NIS), tương đương khoảng 61,4 tỷ USD, trong khi kế hoạch xây dựng và tăng cường năng lực quân sự dài hạn của nước này cũng được nâng từ khoảng 350 tỷ NIS lên gần 400 tỷ NIS, tương đương 133 tỷ USD trong vòng một thập kỷ.
Hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, trong đêm 10 và rạng sáng 11/8, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và các trung tâm vận tải cũng như hậu cần tại các thành phố Kiev và Zaporizhzhia của Ukraine.
Truyền thông Mỹ nhận định Ukraine có thể phải mất nhiều năm mới có thể bắt đầu sản xuất hệ thống phòng không Patriot, do Kiev cần thời gian để phối hợp chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm sáu chỉ huy quân sự mới cho các lực lượng vũ trang nước này.
Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebi nhấn mạnh chiến tranh hiện đại đã trở thành chiến trường của sự đổi mới công nghệ.
Vệ tinh Rassvet đang được Cục 1440 của Nga phát triển như một mạng lưới vệ tinh băng thông rộng quỹ đạo Trái Đất tầm thấp nhằm cung cấp kết nối Internet tốc độ cao.
Theo các nguồn tin, Israel đã tiếp nhận tàu ngầm hiện đại và đắt giá nhất của nước này từ Đức, qua đó mở rộng hạm đội tàu ngầm trong bối cảnh các mối đe dọa trong khu vực ngày càng gia tăng.
Bộ Ngoại giao Peru cho biết 459 công dân nước này đã tham gia xung đột Nga-Ukraine, trong đó 3 người bị các lực lượng của Kiev bắt giữ.
Washington nhấn mạnh an ninh hàng hải và chống khủng bố trong cuộc gặp giữa phái viên Mỹ và Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các thông tin trước đó cho rằng tên lửa đạn đạo đang được công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine phát triển có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng trong vòng 2-3 tháng.
Lầu Năm Góc đang thúc giục ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí nhằm bổ sung kho dự trữ đã suy giảm, trong đó có số vũ khí vừa được sử dụng trong cuộc chiến với Iran.
Sau khoảng 18 tháng đàm phán, Nga và Syria đã đạt được biên bản ghi nhớ (MoU) về tương lai hiện diện quân sự của Nga tại hai cơ sở chiến lược Hmeimim và Tartus, qua đó mở ra một mô hình hợp tác mới giữa hai nước.
Hải quân Mỹ vừa công bố thay đổi lớn trong kế hoạch phát triển lực lượng tàu ngầm, qua đó hé lộ cách Washington có thể tác chiến nếu xảy ra xung đột tại Thái Bình Dương.
Chiến dịch quân sự kéo dài tại Iran đang khiến kho vũ khí Mỹ suy giảm đáng kể, buộc Mỹ điều chuyển khí tài từ châu Âu và châu Á tới Trung Đông, đồng thời trì hoãn giao một số vũ khí cho đồng minh.
Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các mục tiêu quân sự quan trọng ở miền Nam Liên bang Nga và bán đảo Crimea hiện do Moskva kiểm soát.
Nhấn mạnh rằng hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực có thể bảo đảm an ninh, Cố vấn cấp cao về các vấn đề quốc tế của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định các lực lượng nước ngoài, vốn là nguyên nhân gốc rễ gây mất ổn định, phải rút khỏi khu vực.
Trong khi người phát ngôn quân đội Iran tuyên bố Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tình hình hiện nay tại eo biển Hormuz thì người phát ngôn IRGC nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Mỹ hoàn toàn chấp nhận các điều kiện của Iran.
Bên cạnh việc tỷ phú công nghệ Elon Musk từ chối cho phép Starlink hỗ trợ các cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ Liên bang Nga thì kế hoạch sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine cũng bị đình trệ.