Vụ nổ lò bảo ôn tại Thái Bình: Do sự cố kỹ thuật

Theo Công an tỉnh Thái Bình, nguyên nhân gây ra vụ nổ lò bảo ôn tại Công ty TNHH Hợp Thành (KCN Nguyễn Đức Cảnh - TP Thái Bình) ngày 21/3/2012 được Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) xác định là do sự cố kỹ thuật. Độ ẩm không khí cao trong những ngày thời tiết nồm khiến cho các thanh phát nhiệt không còn chuẩn; nhiệt độ sản xuất bị đẩy lên cao khiến dầu phụt ra ngoài và tự bốc cháy.


Đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Kết quả điều tra ban đầu cho thấy quy trình vận hành sản xuất của công nhân và nhà máy đảm bảo theo đúng quy trình. Bước đầu có thể khẳng định vụ nổ lò bảo ôn không phải do yếu tố phá hoại, không phải do chất nổ mà là do sự cố kỹ thuật.


Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình thăm bệnh nhân bị thương nặng trong vụ nổ lò bảo ôn ở Công ty TNHH Hợp Thành đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Ảnh: baothaibinh.com.vn


Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an), trung tâm của vụ nổ nằm bên trong lò bảo ôn số 2, đặt tại khu vực góc phía nam tầng 2, khu nhà xưởng 5 tầng của Công ty TNHH Hợp Thành, thuộc Lô 2 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh. Nguyên nhân gây nổ là do nổ hỗn hợp khí giữa hơi dầu SHELL- Thermia B ở nhiệt độ cao và ô xy không khí. Nguồn nhiệt gây nổ hỗn hợp khí là nhiệt của thanh gia nhiệt dùng điện bên trong lò bảo ôn, do lượng dầu trong lò bảo ôn bị cạn, thấp dưới mức cho phép. Sau khi gây nổ, dầu bắn ra xung quanh gây cháy. Đến thời điểm này, hậu quả của vụ nổ được các cơ quan chức năng xác định là có 2 người chết vì bị bỏng quá nặng. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Trước đó, vào rạng sáng 21/3, tại Công ty Hợp Thành đã xảy ra vụ nổ lò bảo ôn khiến 11 công nhân bị bỏng, trong đó 8 người phải cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. Trong 8 người phải cấp cứu này, có 3 người bị bỏng rất nặng. Ông Lê Mạnh Thủy - Giám đốc Công ty cho biết, trong số 8 nạn nhân của vụ nổ hiện 2 người đã chết là Phạm Văn Sáng (SN 1989, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) đã tử vong vào trưa 26/3 tại Viện Bỏng Quốc gia do vết thương quá nặng và nạn nhân Nguyễn Văn Trọng (SN 1976, trú tại xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng) tử vong vào sáng 27/3. Các nạn nhân đã được Công ty và gia đình đưa về quê mai táng. Công ty Hợp Thành đã hỗ trợ mai táng mỗi nạn nhân 15 triệu đồng. 6 nạn nhân còn lại đang điều trị tích cực tại viện.


Để kịp thời chia sẻ, động viên gia đình người bị nạn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình đã đi thăm, hỗ trợ mỗi nạn nhân đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia 1 triệu đồng; đến viếng chia buồn với 2 gia đình nạn nhân bị tử vong, mỗi gia đình 2 triệu đồng. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng, riêng 3 nạn nhân nặng hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng đồng thời phát động các tổ công đoàn trong tỉnh cùng chia sẻ nỗi đau với người bị nạn.


Thanh Phú


Vụ nổ tại Thái Bình: Bộ Công an vào cuộc
Vụ nổ tại Thái Bình: Bộ Công an vào cuộc

Chiều 21/3, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Trần Cẩm Tú, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các sở, ban, ngành, cùng ban lãnh đạo Công ty TNHH Hợp Thành về vụ cháy nổ xảy ra tại công ty lúc sáng nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN