Truy tố nhóm đối tượng giết người 'xù' nợ

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa tống đạt cáo trạng truy tố nhóm đối tượng gồm: Phan Thanh Khải (37 tuổi), Lâm Sĩ Quý (26 tuổi), Phan Thanh Kha (38 tuổi) cùng ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước và Trần Minh Trương (26 tuổi) ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về hành vi giết người.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận, vào tháng 8/2015, Khải vay vợ chồng ông Lê Trọng Sơn, ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 100 triệu đồng. Đến ngày 17/1/2016, Khải trả nợ gốc và lãi là hơn 183 triệu đồng, còn nợ 50 triệu đồng, Khải hẹn 1 tháng sau sẽ thanh toán đủ nhưng vợ chồng ông Sơn không đồng ý và đe dọa Khải.

Chiều 21/1/2016, em trai ông Sơn tên Lê Trọng Phong rủ thêm 5 đối tượng là Thái Triều Dương, Nguyễn Kỳ Bảo, Phạm Duy, Nguyễn Xuân Tự và Châu Hoàng Vinh cùng ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đi 3 xe máy đến nhà Khải để đòi nợ, quậy phá sòng bạc của Khải.

Biết trước sự việc, nhóm Khải đã dùng nhiều loại hung khí nguy hiểm để đánh trả nhóm của Phong. Khi nhóm của Phong đến đầu đường vào nhà Khải thì bị nhóm của Khải lao ra chém. Châu Hoàng Vinh bị nhóm Khải chém nhiều nhát vào người, gục xuống đường và tử vong dù đã được người dân đưa đi cấp cứu cứu.

Gây án xong, nhóm của Khải còn đập phá xe máy của nhóm Phong, chửi mắng những người làm nhiệm vụ tại hiện trường. Sau đó cả nhóm trốn vào các tỉnh, thành phía Nam. Đến tháng 2/2016, Kha, Khải ra trình diện tại cơ quan Công an, còn Trương, Quý bị bắt theo lệnh truy nã tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

TTXVN/Tin Tức
Đắk Nông: Bắt khẩn cấp kẻ giết người dã man
Đắk Nông: Bắt khẩn cấp kẻ giết người dã man

Chiều 7/6, cơ quan CSĐT công an huyện Tuy Đức, Đắk Nông bắt khẩn cấp nghi can Trần Ngọc Linh (29 tuổi, trú thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) để điều tra về hành vi giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN