Tài xế ngủ gật gây tai nạn khiến một thai phụ mất con

Thời điểm bị tai nạn chị D. đang mang thai ở tháng thứ 7. Cú tông mạnh khiến chị D. bị thương nặng phải vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó không thể giữ được thai nhi 7 tháng tuổi.

Ngày 11/2, theo thông tin từ Công an thành phố Long Xuyên (An Giang), dù đã được đưa đến bệnh viện tích cực cấp cứu, nhưng các y, bác sỹ đã không thể giữ được con cho thai phụ K.N.D. – người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe chuyển bệnh miễn phí và xe máy trên tuyến Quốc lộ 91 (đoạn thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên) vào trưa 10/2.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 10/2, ông Lê Văn E (sinh năm 1952, trú tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển xe chuyển bệnh miễn phí biển kiểm soát 67A - 049.28 lưu thông trên Quốc lộ 91, hướng từ thành phố Châu Đốc đi thành phố Long Xuyên.

Khi đến khu vực khóm Bình Đức 5 (phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên) thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 66H8 - 6476 lưu thông theo chiều ngược lại do anh Trần Văn Tiến (sinh năm 1982, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) điều khiển chở theo con nhỏ 7 tuổi và chị K.N.D. (sinh năm 1986, là vợ anh Tiến).

Thời điểm bị tai nạn chị D. đang mang thai ở tháng thứ 7. Cú tông mạnh khiến chị D. bị thương nặng phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Sau đó, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng không thể giữ được thai nhi 7 tháng tuổi. Vụ tai nạn cũng làm anh Tiến và con nhỏ 7 tuổi bị thương nhẹ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 10/2, ông Lê Văn E điều khiển xe chuyển bệnh miễn phí chở 6 người đến Lâm viên Núi Cấm để tham quan, trên đường về do ngủ gật nên ông E đã điều khiển xe lấn sang lề đường bên trái và gây ra tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Mạo (TTXVN)
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thanh Hóa: Tạm giữ tài xế xe khách
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thanh Hóa: Tạm giữ tài xế xe khách

Ngày 9/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa: Tài xế Phạm Thế Đức - người điều khiển xe khách 98B-022.66 trong vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết và 5 người bị thương  xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang bị cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN