Liên tiếp thu giữ hàng tấn thịt “bẩn”

 Từ ngày 27 - 29/7, Tổ liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh) đã cùng các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 9 xe tải chở hàng tấn thịt không rõ nguồn gốc vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

 

Trước đó, sáng 9/5/2012, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cùng với Đội CSGT Rạch Chiếc tạm giữ một xe tải chở 13 tấn thịt gia cầm, gia súc không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi thối. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

 

Tang vật vi phạm gồm 1.000kg da trâu bò; 2 con bò sống và 76 con gà vịt sống; 557kg thịt gà; 417kg thịt lợn và phụ phẩm; 50kg phụ phẩm trâu bò đều không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y. Riêng ngày 29/7, chiếc xe ô tô khách đi từ Đà Nẵng đến Bến xe Miền Đông của Hợp tác xã xe khách Trung Nam mang biển kiểm soát 53S 1902 vận chuyển 367kg da mỡ lợn hôi thối, không giấy chứng nhận kiểm dịch và không dấu kiểm soát giết mổ.

 

Bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết, gần đây các chiêu được thương lái sử dụng nhiều nhất là dùng các phương tiện từ xe máy, xe khách, xe tải để qua mắt cơ quan chức năng. Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra chặt các xe khách từ các tỉnh vào Thành phố, lượng thịt vận chuyển trên phương tiện này giảm nhưng ở xe tải và xe gắn máy tăng lên. Hiện tất cả số hàng vi phạm này đã được xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

 

 

Liên Phương

TP.HCM thiếu nguồn cung, thịt bẩn hoành hành
TP.HCM thiếu nguồn cung, thịt bẩn hoành hành

Rạng sáng ngày 2/12, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Trạm kiểm dịch Động vật Thủ Đức kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp vận chuyển 500 kg thịt lợn không giấy chứng nhận kiểm dịch từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ - buộc xử lý tiêu hủy theo quy định

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN