Hà Nội: Điều tra, làm rõ sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-08D

Ngày 13/3, Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-08D (địa chỉ ở cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về sai phạm tại đây. 

Chú thích ảnh
Các xe chờ đến lượt đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 29-08D. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Việc khám xét Trung tâm diễn ra bất ngờ khiến nhiều chủ phương tiện bị động, xếp hàng dài chờ đăng kiểm. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng Công an giải thích, các chủ phương tiện đã nhanh chóng rời khỏi khu vực Trung tâm để phục vụ công tác điều tra. 

Trước đó, ngày 10/3, Công an huyện Đông Anh đã có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D (địa chỉ ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về những sai phạm tại đây.  Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Văn Hiếu (Giám đốc); Phạm Văn Tài (Phó Giám đốc); cùng 4 đăng kiểm viên Hoàng Trung Khải, Nguyễn Thành Đạt, Trần Thành Đạt và Ngô Hoàng Anh.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu được nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. 

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Hà Giang: Khởi tố bị can, bắt tạm giam trưởng dây chuyền kiểm định đăng kiểm
Hà Giang: Khởi tố bị can, bắt tạm giam trưởng dây chuyền kiểm định đăng kiểm

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và có lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Vũ Đức Thắng (sinh năm 1985, là cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang) để điều tra, làm rõ hành vi nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN