Giết người chỉ vì cái nhìn

Hồi 1 giờ ngày 31/8, tại khu vực đường Liêu Bình Hương, thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) xảy ra vụ trọng án. Anh Hồ Văn Tiến, 20 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế, tạm trú ở quận Thủ Đức và các bạn là Hoàng Đức Hòa, 24 tuổi; Lê Đức Tính, 21 tuổi; Lê Thị Kim Anh, 19 tuổi; Lê Thị Kim Quyên, 19 tuổi, cùng quê ở Thừa Thiên - Huế và cùng tạm trú ở huyện Củ Chi đi bộ dạo chơi đến đây.

Cả nhóm gặp 2 thanh niên (một nam, một nữ) đi xe máy ngược chiều lại. Đối tượng nam thanh niên thấy có 2 thanh nữ là Quyên và Kim Anh nên đã nhìn họ một cách chăm chú. Tính phát hiện ra điều này, liền nói "Có gì mà nhìn dữ vậy". Đối tượng nam thanh niên không nói gì, đi xe máy thêm một đoạn khoảng 10 mét thì bất ngờ dựng xe, đi bộ quay lại.

Khi áp sát các anh, đối tượng nam cầm dao chém một nhát trúng vai anh Hòa làm anh bị thương nhẹ. Cùng lúc, anh Lê Hùng, 27 tuổi, cùng quê ở Thừa Thiên - Huế và cùng tạm trú ở huyện Củ Chi (là bạn của nhóm Hòa) đi xe máy đến. Anh Hùng và anh Tiến đã vào can ngăn hai bên. Thế nhưng, đối tượng nam thanh niên bất ngờ cầm dao đâm một nhát trúng ngực phải của anh Hùng và một nhát trúng bụng của anh Tiến gây thương tích nặng cho các anh.

Sau khi gây án, đối tượng nam đã cùng bạn gái lên xe bỏ chạy thoát. Anh Hùng và anh Tiến đã được các bạn đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng, anh Hùng đã chết trên đường tới bệnh viện; còn anh Tiến vẫn đang bất tỉnh.

Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm và đang điều tra thủ phạm.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN