Đột kích một ổ "lắc", bắt giữ 23 đối tượng

Tối 17/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt đột kích vào 10 phòng của nhà nghỉ Kim Xuân, ở số 6 ngách 105/38 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy do Lê Thị Kim Xuân, 40 tuổi, đứng tên chủ cơ sở.

Tổ công tác số 1 ập vào phòng 201 bắt giữ 2 đối tượng là Trần Long Sơn, 21 tuổi, trú ở Lộc Hạ, TP Nam Định (tỉnh Nam Định) và Trần Bình An, 23 tuổi, trú ở huyện Mường Chà (Điện Biên), thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 9 viên đạn cho dạng súng tự chế.

Trong khi đó, tổ công tác số 2 cũng nhanh chóng đột kích vào phòng 503 khống chế, bắt giữ 2 đối tượng là Lê Tuấn Anh, 27 tuổi, trú ở huyện Triệu Hóa (Thanh Hóa) và Nguyễn Phương Anh, 19 tuổi, khi các đối tượng đang phê thuốc, nhảy nhót quay cuồng trong tiếng nhạc mạnh. Tại phòng này, tổ công tác số 2 đã thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 gói ma túy tổng hợp màu hồng.

Tiếp tục kiểm tra đồng loạt 8 phòng khác trong nhà nghỉ Kim Xuân, các trinh sát Công an Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy phát hiện thêm hàng chục đối tượng nam, nữ trong tình trạng "thiếu vải" đang quay cuồng theo tiếng nhạc mạnh. Ở trên bàn và dưới nền nhà có nhiều vỏ bia, rượu vứt ngổn ngang, vương vãi.

Tổng cộng, có 23 đối tượng trong đó có 15 nam và 8 nữ bị bắt giữ. Công an cũng thu giữ được 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng dạng côn tự chế, súng bắn đạn bi và 10 viên đạn cho các loại súng, 12 gói ma túy tổng hợp, 1 viên nén loại ATS, 26 triệu đồng, các dụng cụ sử dụng ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN