Đi bộ đến trường gặp cướp


Khoảng 5h30' ngày 20/10, anh Lê Văn Cường (20 tuổi, sinh viên; tạm trú phường 11, quận Tân Bình, TP HCM) rời nhà trọ đi bộ đến trường. Khi đi đến giao lộ Phan Sào Nam - Phạm Phú Thứ thì bị hai đối tượng đi xe gắn máy khống chế, kề dao vào cổ buộc đưa tiền và ĐTDĐ.

Vừa cướp xong được chiếc điện thoại của anh Cường, hai đối tượng này lên xe tẩu thoát thì bị các trinh sát của Đội hình sự đặc nhiệm (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) đang trên đường tuần tra truy đuổi, ép xe hai tên cướp vào lề.


Tên ngồi phía sau dùng dao chống trả lại thì các trinh sát bắn hai phát súng chỉ thiên. Chúng quăng dao tiếp tục chạy bộ vào con hẻm 32, đường Phan Sào Nam được khoảng 100m thì bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.


Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên Nguyễn Quốc Hùng (27 tuổi; có một tiền án về tội "cướp giật tài sản") và Lê Văn Tân (tự Cà Bìn, 32 tuổi; có hai tiền sự về ma túy; cùng ngụ tại phường 9, Tân Bình), đối tượng cầm dao khống chế anh Cường.


Ngoài vụ cướp trên, Hùng và Tân còn khai nhận thực hiện thêm 5 vụ cướp tài sản khác của người đi bộ với cùng thủ đoạn tương tự. Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Công an quận Tân Bình điều tra mở rộng vụ án
.



Theo cand

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN