Các địa phương tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết

* Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa lập 2 số điện thoại nóng để tiếp nhận các ý kiến về vi phạm giao thông trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Người dân có thể gọi điện theo các số máy: 0373.912.806 và 0373.853.085 để phản ánh những vi phạm, giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Lực lượng chức năng đã thành lập 4 tổ công tác thường xuyên tuần tra lưu động trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 45, 47 và đường Hồ Chí Minh; kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật An toàn giao thông, nhất là xe ô tô khách vi phạm.

Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa sẽ điều động bổ sung 150 đầu xe phục vụ vận chuyển khách. Trước Tết 20 ngày, Sở cấp lệnh tăng cường, bổ sung 60 xe khách để đón khách từ các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa và trước Tết 10 ngày tăng cường 30 xe đón khách từ Hà Nội về Thanh Hóa. Từ ngày mùng 1 Tết đến hết tháng Giêng Nhâm Thìn, Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường 100 xe khách tại các bến xe trong tỉnh đi các tỉnh phía Nam và 50 xe tăng cường cho tuyến Thanh Hóa đi Hà Nội. Ngoài ra, từ ngày 13/1/2012 đến ngày 11/2/2012, các doanh nghiệp vận hành xe buýt trong tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng tần suất chạy xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách từ thành phố Thanh Hóa về các huyện, thị xã trong tỉnh và ngược lại.

* Tinh Ninh Thuận tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết trấn áp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), nạn đua xe, các loại tội phạm lợi dụng phương tiện, tuyến giao thông để hoạt động, nhằm làm giảm tối thiểu 10% tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí trong năm 2012, trước mắt là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Trong đợt này, ngành giao thông sẽ thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô và mô tô, nhất là người điều khiển phương tiện. Tại các tuyến đường trọng yếu thường hay xảy ra tai nạn như tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Thuận Bắc, tuyến quốc lộ 27, tuyến tỉnh lộ hay một số tuyến trong nội thành..., ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng tăng cường thường xuyên tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

* Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn hàng trăm chiếc xe công nông đang lưu hành, đây là những xe không cần bằng lái, không cần đăng kiểm, không đèn sáng, không còi, là nguy cơ tiềm ẩn về các vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh, gây bức xúc cho nhiều người dân. Vĩnh Phúc huy động các cơ quan, ban, ngành có liên quan khẩn trương vào cuộc, có các chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe đối với các đối tượng điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, cố tình không đăng kiểm định kỳ, những xe ô tô đã quá hạn sử dụng khi phát hiện đều bị tịch thu, bán phế liệu sung công quỹ. Nghiêm cấm triệt để xe công nông lưu hành, xe tải hạng nặng, xe kéo rơmoóc không được tham gia lưu thông trong giờ cao điểm...

Nhóm PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN