Bắt 2 đối tượng sát hại người đồng tính, cướp xe máy

Hồi 12 giờ ngày 7/7, tại sông Cà Lồ, khu vực Đồng Mô, thuộc địa bàn tổ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, người dân phát hiện xác anh Nguyễn Văn Tường, 38 tuổi, trú ở thôn Đồng Gia, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn với nhiều vết đâm trên người.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra. Đến 21 giờ cùng ngày, Công an đã bắt 2 đối tượng gây án là Trần Đình Quý và Đỗ Xuân Hải, đều 17 tuổi và cùng trú ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Chúng có quen biết với nạn nhân Tường. Vào tối 6/7, anh Tường đã mời Quý và Hải đi uống rượu, điểm hẹn ở cầu Kim Anh, huyện Sóc Sơn. Quý và Hải nhận lời, nhưng khi đi, chúng mang theo 2 đoạn sắt phi 6 mài nhọn đầu, giấu ở dưới yên xe máy Dream. Khoảng 20 giờ 15 ngày 6/7, anh Tường đi chiếc xe máy Air Blade biển số 29S6-01544 tới. Khi gặp Quý và Hải, anh Tường rủ chúng đi theo đường vành đai sông Cà Lồ ra khu đô thị Vinaconex ở thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh.

Lúc đến khu vực này, anh Tường đòi “quan hệ” với Quý và Hải nhưng Quý và Hải từ chối. Hai tên chạy vội ra chỗ dựng xe Dream, lấy 2 đoạn sắt phi 6 đầu nhọn rồi quay lại đâm 16 nhát vào lưng anh Tường. Anh Tường cố gắng bỏ chạy, nhưng do bị thương nặng nên đã gục ngã. Tiếp sau, 2 tên Quý và Hải còn dùng gạch đập vào đầu anh Tường làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại anh Tường, chúng khênh xác anh quăng xuống sông Cà Lồ và cướp chiếc xe máy Air Blade của nạn nhân. Tên Quý đi xe của anh Tường, nhưng do không quen điều khiển, đã tự gây ra tai nạn. Thấy vậy, tên Hải đã đưa xe máy của anh Tường đến quán sửa chữa xe máy của anh Bùi Huy Phước, 24 tuổi, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn để sửa chữa. Sau đó, chúng đã bị Công an bắt giữ.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN