Thực hiện nghiêm Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 4/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, các đơn vị chức năng vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Dương Tấn Đạt, sinh năm 1999, ngụ khu phố 2, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh khi đang vận chuyển 56kg pháo hoa nổ ở khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia.
Ngày 11/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng, hoạt động với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tính chất liên tỉnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện, quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố 3 bị can có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử, địa bàn nội địa và cảng hàng không quốc tế, Trong đó, nhấn mạnh phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Trách nhiệm được phân công cụ thể đến từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị.
Ngày 10/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, qua công tác kiểm tra đã ghi nhận một số cơ sở sản xuất, nhập khẩu thiết bị y tế lợi dụng cơ chế tự công bố để hạ thấp mức độ rủi ro, phân loại sai thiết bị y tế để có lợi khi công bố hoặc tham gia đấu thầu.
Ngày 8/7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 185/SYT-NVD về việc chủ động rà soát, báo cáo các sản phẩm kinh doanh là hàng giả, theo đó, yêu cầu toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, nhà thuốc, các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn khẩn trương thực hiện rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm đang lưu hành, đặc biệt tập trung vào các sản phẩm có nguy cơ bị làm giả hoặc không rõ nguồn gốc.
Sáng 7/7, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới.
Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đường Văn Thiết (sinh năm 1981, thường trú tại Tổ 7, khu Thanh Xuân, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Hàng giả, hàng nhái tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội đang khiến cộng đồng doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng ngày càng bất an. Dù cơ quan chức năng đã có nhiều động thái quyết liệt, song cuộc chiến chống vấn nạn này vẫn còn lắm gian nan.
Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tâm, Ngô Ánh Hồng (vợ Tâm) cùng 17 người khác để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.
Ngày 30/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng, ngăn chặn kịp thời hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ trên khu vực biên giới biển.
Ngày 30/6, Cục Hải quan cho biết, trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã phối hợp khởi tố, xử lý nhiều vụ buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến mặt hàng thuốc lá với tổng số lượng hơn 1,3 triệu bao, tổng trị giá ước tính trên 65 tỷ đồng.
Ngày 28/6, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 22 phối hợp với Đội 2 (tổ địa bàn Bắc Từ Liêm), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ: Số 99 ngõ 2 đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Ngày 26/6, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc triệt phá chuyên án, bắt giữ 3 nghi phạm, thu giữ trên 1.000 tấn dầu thực vật giả, nhập lậu trên toàn quốc.
Ngày 26/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) chính thức khai mạc và mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.
Tràn lan trên thị trường là những chiếc mũ bảo hiểm và phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi, đánh lừa người tiêu dùng và gây ra những hiểm họa khó lường. Cuộc chiến chống mũ bảo hiểm và phụ tùng xe máy giả, cần đồng bộ trong hành động của không chỉ nhà sản xuất, nhà thực thi pháp luật, mà cả người tiêu dùng.
Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng phát hiện các vụ việc liên quan đến hàng cấm, hàng giả với số lượng lớn.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động Tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ ngày 15/5 đến 15/6/2025), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc triển khai đồng loạt các kế hoạch kiểm tra, xử lý với mục tiêu giữ vững kỷ cương thị trường, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.
Hàng giả, hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ đang trở thành vấn nạn nhức nhối tại Việt Nam. Không chỉ gây tổn thất kinh tế, tình trạng này còn làm xói mòn niềm tin người tiêu dùng, cản trở sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tăng cường chỉ đạo, điều hành thống nhất, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn Thủ đô.