Tối 30/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, hoạt động với thủ đoạn tinh vi trên địa bàn thành phố.
Chiều 2/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Quan Thành triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hàng cấm, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 220 kg pháo nổ.
Gian lận thương mại trên không gian mạng đang trở thành thách thức lớn, đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế và tăng cường quản lý trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh.
Thời gian qua, có nhiều người tiêu dùng, chủ đầu tư các công trình xây dựng phản ánh về việc chịu thiệt hại nặng nề do sử dụng nhầm sản phẩm sơn giả nhãn hiệu Dulux, Maxilite. Sơn giả đã gây hao tổn chi phí, làm giảm tuổi thọ công trình do màng sơn dễ bong tróc, đồng thời tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe.
Trong quá trình tuần tra trên vùng biển phía Nam, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 đã phát hiện và bắt giữ một tàu cá vận chuyển hơn 230.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Chiều 30/12, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đóng tại phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh cho biết đã dẫn giải tàu mang biển kiểm soát BT 94466 TS về cảng của Hải đoàn tại phường Phước Thắng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh hàng hóa hợp pháp.
Qua công tác tra soát việc kinh doanh trên các trang mạng xã hội, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 13 thuộc Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, kiểm tra điểm kinh doanh trên địa bàn xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh chào bán gần 2 tấn đường không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ.
Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an Phường Minh Xuân tiến hành kiểm tra đột xuất phát hiện 5 cơ sở kinh doanh tại địa bàn phường Minh Xuân có dấu hiệu buôn bán hàng hóa giả mạo, kinh doanh quần áo trên nền tảng thương mại điện tử (qua facebook).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 2 phát hiện một tài khoản mạng xã hội có tên “H.T.M” đăng tải bài viết giới thiệu, chào bán sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc.
Nhiều giải pháp được Bộ Công Thương thực hiện rất quyết liệt và thiết thực, như mục tiêu xóa bỏ hàng giả, hàng nhái; yêu cầu 100% các sàn thương mại điện tử phải ký cam kết phòng ngừa và chủ động, quyết liệt trong công tác chống hàng giả; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, phát hiện vụ vận chuyển gần 1.000kg rắn hổ mang trái phép.
Ngày 24/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công Chuyên án QN1225, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn điện thoại iPhone và linh kiện từ Trung Quốc vào nội địa.
Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh, kéo theo nhiều rủi ro về hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại thì ngoài việc siết chặt khung pháp lý phải đi đôi với đổi mới công cụ và phương thức thực thi.
Thương mại điện tử ở Việt Nam đang trên đà bùng nổ, tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi là tình trạng lợi dụng môi trường mạng để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và uy tín của thị trường Việt Nam.
Xu hướng nổi bật trong kiểm soát quản lý thị trường trong năm 2025 là sự gia tăng nhanh các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.
Ngày 23/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển thuốc lá lậu trên xe khách quy mô lớn tại địa bàn.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn cá khoai ướp lạnh có chứa chất cấm Formaldehyde, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định do có dấu hiệu tội phạm.
Từ 23/12/2025, hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.
Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội là những thách thức ngày càng lớn trong công tác quản lý thương mại điện tử. Những vấn đề này không chỉ làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng mà còn đe dọa đến sự phát triển lành mạnh của thương mại điện tử, quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất.
Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, cụ thể là sử dụng thịt heo (lợn) để làm giả thịt bò, đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn.