Khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội), đối tượng H. đã quay đầu xe hòng thoát thân, nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ kịp thời.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 đã kiểm tra, phát hiện, xử phạt 2 cơ sở vi phạm số tiền 12.000.000 đồng; buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh cơ sở dịch vụ thẩm mỹ JW tổng số tiền 148,05 triệu đồng, về vi phạm trong lĩnh vực y tế.
Nhiều container hàng hóa xuất nhập khẩu giả nhãn hiệu nổi tiếng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đã bị lực lượng Hải quan ngăn chặn kịp thời tại các cửa khẩu trong thời gian qua. Tuy nhiên trong quá trình đấu tranh, ngành Hải quan còn gặp một số khó khăn.
Sáng 9/12, Cục Cảnh sát giao thông cho biết thông qua xử lý xe mô tô lưu thông trái quy định vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lực lượng thuộc Cục đã phát hiện phương tiện này là xe bị đánh cắp.
Rạng sáng 8/12, hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ở Bình Dương khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng.
Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Phan Quốc Đông cho biết: Hiện nổi lên tình trạng lợi dụng kinh doanh sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, hoạt động bưu chính, chuyển phát nhanh, đối tượng buôn lậu đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hàng năm, cứ đến dịp giáp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo tự chế tại Quảng Bình lại diễn biến phức tạp.
Ngày 8/12, Đồn Biên phòng Đắc Ơ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã bàn giao gần 1,8 tấn pháo và gần 8.000 gói thuốc lá lậu cho Công an huyện Bù Gia Mập để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị, đã phát hiện, tạm giữ 2.000 chai bia Heineken không có hóa đơn, chứng từ.
Qua ba đợt cao điểm kiểm tra, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, xử lý 73 vụ vi phạm, thu phạt gần 250 triệu đồng, buộc tiêu hủy hơn 3.900 bao thuốc lá giả, nhập lậu.
Lợi dụng kẽ hở trong quản lý, nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng đã biến thị trường này thành “vàng thau lẫn lộn”, nhiều loại thực phẩm chức năng được rao bán, là nguy cơ rất lớn gây “tiền mất, tật mang” cho người sử dụng.
Nhiều đối tượng lợi dụng để kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ xuất xứ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các hành vi này ngày càng tinh vi, khó lường, có nhiều diễn biến phức tạp, gây mất niềm tin của người tiêu dùng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, theo quy định tại các điểm a, c, khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự.
Về diễn biến điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh tại các tỉnh, thành phố, Bộ Công an đã gửi Hội đồng định giá 16 tỉnh, để định giá tài sản 413 dự án liên quan, từ đó có căn cứ giải quyết vụ án. Tuy nhiên, mới chỉ 1 tỉnh có kết luận, nhằm phục vụ khởi tố bị can.
Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng bắt đầu tăng cao, cũng là thời điểm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng diễn biến phức tạp.
Ngày 7/12, Sở Giao thông vận tải Đồng Nai đã có báo cáo số 7276/SGTVT-VP gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc 2 cán bộ của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai bị khởi tố, bắt tạm giam.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định ngày 24/12 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” (giai đoạn 2). Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 8 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ).
Ngày 7/12, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Cao Long (sinh năm 1988, trú tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi vu khống, nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.
Ngày 6/12, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, một doanh nghiệp xăng dầu tại Thanh Hoá bị phạt hành chính 15 triệu đồng vì vi phạm quy định về biển hiệu.
Ngày 7/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn, cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình cảnh cá nhân vào clip “nhạy cảm” để tống tiền.