Kiểm tra việc bảo vệ môi trường của nhà máy chế biến hải sản sau khi TTXVN phản ánh

Công ty Thu Trọng I là cơ sở bị những người nuôi thủy sản ở khu phố Phú Hà (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) nghi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản mà trước đó TTXVN đã phản ánh.

Ngày 11/10, Đoàn kiểm tra liên ngành do đại diện Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì cùng đại diện Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ, đại diện chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A đã kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy chế biến hải sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu Trọng I (Công ty Hải sản Thu Trọng I, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chú thích ảnh
 Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra khu xử lý nước thải của nhà máy thuộc Công ty TNHH Hải sản Thu Trọng I (Ảnh chụp sáng 11/10).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận bùn thải đang lưu chứa trong kho và sân phơi có khối lượng khoảng 26 tấn. Theo báo cáo của công ty, đơn vị này chưa chuyển giao số bùn thải để đem đi xử lý từ tháng 3/2019 do chi phí xử lý cao. Còn tại các hố thu gom nước thải trong khu vực tiếp nguyên liệu sản xuất đang tồn đọng lượng nước thải chưa được thu gom về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy.

Tại khu vực xử lý nước thải của nhà máy có nhiều đường ống nhựa (ống cứng và ống mềm). Theo cảm quan ban đầu của Đoàn kiểm tra, xung quanh nhà máy có mùi hôi đặc trưng của ngành chế biến hải sản.

Hiện nay, nhà máy chế biến hải sản của Công ty Hải sản Thu Trọng I hoạt động với công suất sản xuất của tháng 9 là 750 tấn, tổng công suất lũy kế đến hết tháng 9/2019 là hơn 3.929 tấn. Lượng nước sử dụng trung bình khoảng 213m3/ngày đêm, cao điểm là 266m3/ngày đêm. Tại thời điểm kiểm tra nhà máy không hoạt động.

Qua kiểm tra thực tế tại nhà máy, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty Hải sản Thu Trọng I báo cáo cụ thể công suất hoạt động của nhà máy từ đầu năm 2019 đến nay và cung cấp hồ sơ liên quan đến công suất của nhà máy theo giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cấp.

Phía công ty cũng phải có thông báo bằng văn bản kế hoạch hoạt động của nhà máy đến Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ, chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A để theo dõi, giám sát.

Cùng với đó, công ty phải vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải của nhà máy; thu gom triệt để nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động; lập tức chuyển giao toàn bộ lượng bùn thải phát sinh cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định, tránh tình trạng phát sinh mùi hôi từ số bùn thải này….

Ông Trần Ngọc Thi, Giám đốc Công ty Hải sản Thu Trọng I, cho biết, đến năm 2022 công ty sẽ hết hạn hợp đồng thuê đất tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (không phải vào năm 2020 như thông tin trước đây). Phía công ty đang có chủ trương xin chuyển đổi sang ngành nghề khác không gây ô nhiễm mùi hôi ra môi trường xung quanh vào năm 2020. Tuy nhiên, phía công ty cũng chưa đưa ra văn bản cụ thể gửi cơ quan chức năng về việc xin chuyển đổi ngành nghề như đã nói.

Được biết, tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A có 25 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, 24 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng. Chỉ có Công ty Hải sản Thu Trọng 1 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Phạt doanh nghiệp hơn 300 triệu đồng vì xả thải không qua xử lý
Phạt doanh nghiệp hơn 300 triệu đồng vì xả thải không qua xử lý

Chiều 8/10, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Long Hải về hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN