Toyota thu hồi xe do lỗi túi khí

Hãng ô tô Nhật Bản Toyota vừa thông báo thu hồi hơn 300.000 chiếc RAV4 và Highlander (ảnh) để khắc phục lỗi túi khí.

Đợt thu hồi này bao gồm khoảng 214.000 chiếc RAV4 được bán trong khoảng thời gian từ năm 2007-2008 và 94.000 chiếc Highlander và Highlander HV được bán từ năm 2008. Các sản phẩm này đều được tiêu thụ tại Mỹ.

Theo Toyota, lỗi trên bắt nguồn từ bộ phận cảm biến được lắp đặt trong túi khí nhằm báo góc quay của ô tô. Nếu một trong hai máy cảm biến bị trục trặc, đèn cảnh báo của túi khí sẽ bật sáng và hệ thống báo góc quay xe ô tô sẽ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, túi khí sẽ vẫn hoạt động trong trường hợp ô tô bị va đập bên cạnh xe. Nếu cả hai máy cảm biến cùng bị trục trặc, túi khí có thể bất ngờ hoạt động khi không cần thiết.

Toyota thông báo sẽ thay thế hoàn toàn mới và miễn phí bộ phận cảm biến trên cho các xe bị thu hồi.


Trong một năm rưỡi qua, hãng Toyota đã phải đương đầu với nhiều đợt thu hồi ô tô do một loạt các lỗi kỹ thuật, như lỗi thảm trải sàn xe, lỗi chân ga và lỗi phanh, với tổng số ô tô mà hãng phải thu hồi trên toàn cầu lên tới hơn 14 triệu chiếc. Toyota đã phải nộp phạt cho chính phủ Mỹ số tiền kỷ lục 48,8 triệu USD trong 3 đợt thu hồi ô tô và hiện đang đối mặt với nhiều vụ kiện của các chủ sở hữu ô tô ở nước này.

TTG
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN