Sản lượng ô tô tháng 4 của Nhật tăng mạnh

Tám nhà sản xuất ôtô lớn của Nhật Bản vừa cho biết, sản lượng ô tô trong nước đã tăng 170% trong tháng 4/2012, do ngành sản xuất ôtô đã phục hồi sau thiệt hại nặng nề của thảm họa động đất - sóng thần hồi năm ngoái.

 

Toyota cho biết, tháng 4/2012 sản lượng ôtô tại các nhà máy của hãng ở Nhật Bản đã tăng hơn gấp ba lên 352.973 xe, trong khi Honda Motor cho biết sản lượng xe trong nước của hãng cũng tăng vọt 514,4% lên 87.049 xe. Sản lượng xe trong nước của Nissan cũng tăng 94% lên 85.734 xe.

 

Toyota cho biết, tháng 4/2012 sản lượng ôtô tại các nhà máy của hãng ở Nhật tăng hơn gấp ba, lên 352.973 xe. Nguồn: Internet.

 

Ngành sản xuất ô tô của Nhật Bản bị lâm vào cảnh tồi tệ nhất trong lịch sử vào tháng 4 năm ngoái sau thảm họa động đất kèm sóng thần ngày 11/3. Cuối năm ngoái lũ lụt xảy ra ở Thái Lan càng làm tăng thiệt hại trong chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô lớn của nước này đã phục hồi sản lượng lên mức trước khi xảy ra thảm họa động đất kèm sóng thần vào cuối năm 2011.

 

 

Vân Anh (Theo THX)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN