TP Hồ Chí Minh: Giá hoa hồng tăng gấp 3-4 lần trong ngày Lễ Valentine

Trong tất cả các mặt hàng phục vụ ngày lễ Valentine (14/2), hoa hồng vẫn "hút" khách nhất và có giá tăng gấp 3-4 lần so với trước đó.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng hoa tươi đang tăng giá trong ngày 14/2 tại TP Hồ Chí Minh. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại các chợ hoa lớn như: Hồ Thị Kỷ (Quận 10), chợ hoa Đầm Sen và một số cửa hàng hoa tươi tại đường Võ Văn Ngân (thành phố Thủ Đức), đường Hai Bà Trưng (Quận 1)... rất đông khách đến mua hoa làm quà tặng nhân dịp lễ Valentine 14/2.

Theo các tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, mặt hàng hoa tươi năm nay hút hàng do nguồn cung khan hiếm vì tình hình dịch bệnh phức tạp và thời tiết diễn biến thất thường. Ngoài ra, chi phí vận chuyển tăng cao cũng khiến giá các loại hoa tươi trong ngày lễ Valentine bị đội lên gấp 2-3 lần, thậm chí gấp 4 lần. 

Chị Nguyễn Mỹ Linh, một chủ shop hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ cho biết, hiện giá hoa hồng tăng cao hơn cả dịp Tết. Giá hồng đỏ nhập tại vườn Đà Lạt đã 6.000- 6.5000 đồng/cành, còn nhập tại chợ hoa có giá từ 9.000 - 10.000 đồng/cành. Các màu hoa hồng khác như cam, trắng, vàng cũng dao động ở mức giá trên 5.000 - 7.000 đồng/cành. Tuy nhiên, giá bán lẻ của các loại hồng này hiện đã tăng lên 15.000 - 20.000 đồng/cành. "Nếu như ngày thường, giá hoa hồng loại 1 từ 120.000 - 150.000 đồng/bó (50 hoa), khoảng 2.500 - 3.000 đồng/hoa thì nay đã tăng lên 500.000 - 600.000 đồng/bó", tiểu thương này cho biết.

Chú thích ảnh
Các cửa hàng hoa tươi luôn đông khách trong các dịp lễ, Tết. 

Tương tự, chị Lê Thị Hồng Loan, chủ cửa hàng hoa tươi Hồng Loan (thành phố Thủ Đức) cho biết, từ sau Tết Nguyên đán, nguồn cung hoa tươi từ nhà vườn giảm, giá cao nên lượng hoa hồng nhập vào dịp Valentine năm nay chỉ bằng một nửa so với các năm trước. 

“Nguồn cung không theo kịp nhu cầu nên giá hoa hồng bán ra đã tăng mạnh. Cụ thể, những loại hoa hồng đông lạnh đang bán ra tại chợ ở mức 250.000 - 300.000 đồng/bó 50 hoa, còn hoa tươi (được nhập về bán ngay) hiện ở mức 400.000 - 450.000 đồng/bó 50 hoa. Mức giá này cao gấp 4 - 7 lần so với ngày thường, và gấp 2 - 3 lần so với dịp lễ Valentine năm ngoái. Để chuẩn bị hoa phục vụ cho dịp này, các cửa hàng đã phải đặt hoa từ trước Tết và cho nhập về cách đây 2-3 ngày. Tuy giá có tăng cao nhưng hoa tươi vẫn khá hút khách", chị Hồng Loan cho biết thêm.

Tương tự, ông Nguyễn Thế Đông, Giám đốc hệ thống bán lẻ và thương mại điện tử Dalat Hasfarm - cho biết, chỉ trong vòng 2 ngày (12 và 13/2), đơn vị ghi nhận lượng đơn đặt hoa trước của khách tăng từ 30 - 40% so với năm trước. "Năm nay, ngày lễ 14/2 rơi vào đầu tuần, đặc biệt lại trùng với thời điểm rằm tháng Giêng nên sức mua hoa cũng có phần sôi động hơn mọi năm. Hiện nay, các hệ thống cửa hàng của chúng tôi đang làm hết công suất để kịp giao các đơn hàng trong hôm nay theo đặt trước từ khách hàng. Ngoài ra, các khách lẻ cũng được phục vụ liên tục để khách có những quà tặng ý nghĩa nhất cho người thân yêu trong ngày 14/2”, ông Nguyễn Thế Đông cho biết thêm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, ngoài hoa tươi, các sản phẩm quà tặng như socola, gấu bông, thiệp… cũng đang có sức mua tăng. So với năm ngoái, giá các loại socola phổ biến từ 100.000 - 700.000 đồng/hộp, các loại gấu bông từ 100.000 - 900.000 đồng/con, các loại thiệp có giá từ 8.000 - 25.000 đồng/cái… Tại nhiều nhà sách, cửa hàng lưu niệm còn bố trí riêng các quầy hàng trưng bày vật phẩm, quà tặng, sách, thiệp… phục vụ thị trường dịp Valentine.

Tương tự, tại một số công ty như: Công ty du lịch Vietravel, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)... còn tung ra các chương trình giảm giá, khuyến mãi sâu các sản phẩm du lịch, trang sức để kích cầu mua sắm trong ngày14/2.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh nhộn nhịp mua hoa tại TP Hồ Chí Minh ngày Lễ tình nhân:

Chú thích ảnh
Các mẫu hoa tươi bó sẵn được bày bán khá nhiều trên các tuyến đường để khách hàng lựa chọn. 
Chú thích ảnh
Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, những loại hoa mới, lạ luôn được khách hàng chọn mua nhiều nhất.
Chú thích ảnh
Do ngày lễ Valentine trùng với ngày Rằm tháng Giêng nên giá hoa tươi tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ đang tăng cao.  
Chú thích ảnh
Hoa hồng là loại hoa tăng giá cao nhất, có thời điểm giá hoa hồng cao gấp 3-4 lần so với ngày thường. 
Chú thích ảnh
Tại các cửa hàng hoa tươi ở Quận 7 cũng có đủ loại hoa tươi cho khách hàng mua sắm.
Chú thích ảnh
Một bó hoa bằng hoa hồng sáp và tiền thật có giá 1,5 triệu đồng/bó được khách hàng chọn mua trong ngày lễ Valentine 14/2. 
Chú thích ảnh
Trên các vỉa hè tại TP Hồ Chí Minh, các giỏ hoa tươi có giá 200.000 - 700.000 đồng cũng được khách hàng quan tâm. 
Chú thích ảnh
Những bó hoa hồng sáp được bày bán với giá 150.000 - 1 triệu đồng/bó.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân cũng tranh thủ đi bán hoa hồng kiếm thêm trong ngày 14/2

       

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Lực cầu căn hộ sắp bàn giao tăng mạnh
TP Hồ Chí Minh: Lực cầu căn hộ sắp bàn giao tăng mạnh

Nguồn cung căn hộ vẫn nhỏ giọt, sức mua nhảy vọt trong khi giá bán dự báo sẽ còn tăng khiến nhà đầu tư lẫn người mua để ở đều sốt sắng “xuống tiền”, chuẩn bị đón đầu đợt sóng tăng giá mạnh mẽ đầu năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN