Quang cảnh tọa đàm.
Chiều 5/5, tại tọa đàm “Định hướng ngành nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam”, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Uninet Exhibition (Singapore) cùng các đơn vị liên quan tổ chức, nhiều vấn đề về chuyển đổi số trong ngành công nghiệp đã được đặt ra.
Các chuyên gia cho rằng, chuyển đổi số cần gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi sang sản xuất thông minh đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp, thay vì chỉ là lựa chọn. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), dữ liệu lớn và robot đang làm thay đổi căn bản phương thức vận hành nhà máy, giúp tối ưu hóa sản xuất và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.
Theo dự báo, thị trường sản xuất thông minh toàn cầu có thể đạt khoảng 790 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 14%. Ông Trần Văn Hòa, Trung tâm Phát triển Công nghiệp - Công nghiệp Hỗ trợ TP Hồ Chí Minh (Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh) cho biết, công nghiệp hỗ trợ giữ vai trò nền tảng trong việc nâng cao năng lực sản xuất, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
“Các triển lãm, hội chợ chuyên ngành là cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với đối tác, góp phần thúc đẩy giao thương và mở rộng thị trường”, ông Hòa nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
Ở góc độ đào tạo và chính sách, PGS.TS Đỗ Hương Lan, Trường Đại học Tài chính - Marketing (Bộ Tài chính) cho rằng, sản xuất thông minh và tự động hóa đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức như chi phí chuyển đổi cao, thiếu nhân lực số chất lượng và sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu.
“Cần có các giải pháp phù hợp, khả thi để doanh nghiệp không chỉ theo kịp mà còn từng bước tham gia dẫn dắt xu hướng sản xuất thông minh trong khu vực”, PGS.TS Đỗ Hương Lan đề xuất.
PGS.TS Đỗ Hương Lan, Trường Đại học Tài chính - Marketing (Bộ Tài chính) chia sẻ tại tọa đàm.
Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Katie Nguyễn, Trưởng Đại diện Tập đoàn Sunwah tại TP Hồ Chí Minh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah (Việt Nam) nhận định, nhà máy thông minh đang trở thành định hướng thiết yếu giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí.
Theo bà, để quá trình chuyển đổi đạt hiệu quả, cần xây dựng hệ sinh thái hợp tác rộng mở, kết nối doanh nghiệp với các nhà cung cấp giải pháp, chuyên gia và đối tác quốc tế.
Liên quan đến xu hướng chuyển đổi xanh, ông Đinh Thanh Minh, đại diện Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) cho rằng, áp lực từ các tiêu chuẩn quốc tế như ESG hay cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp sản xuất.
“Bài toán hiện nay không còn là có chuyển đổi hay không mà là chuyển đổi như thế nào, bắt đầu từ đâu”, ông Minh nhấn mạnh, đồng thời cho biết VCEA đang hỗ trợ doanh nghiệp triển khai năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ số trong quản lý năng lượng và kết nối hệ sinh thái tài chính xanh.
Đại diện cơ quan quản lý cho biết, tọa đàm là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tạo diễn đàn để doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia trao đổi, từ đó định hình các giải pháp cụ thể cho ngành công nghiệp. Thông qua chuỗi hoạt động này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, nắm bắt định hướng phát triển và sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Các chuyên gia chia sẻ tại buổi tọa đàm.
Tọa đàm là hoạt động trong khuôn khổ chuẩn bị cho Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 (VSE 2026) và Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam 2026 (VHF 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 26/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh.
Hai triển lãm có quy mô hơn 450 gian hàng trên diện tích 8.800 m2, dự kiến thu hút khoảng 14.000 lượt khách chuyên ngành từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Uninet Exhibition tổ chức, với sự đồng hành của MICE EIMS Hàn Việt và BEXCO.
Các chuyên gia nhận định, với việc đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết hệ sinh thái, ngành nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ Việt Nam có cơ hội bứt phá, từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.