Những chậu nho cảnh với dáng cây đẹp, chùm quả sai trĩu, tạo điểm nhấn bắt mắt trong không gian gia đình ngày Tết.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các vùng trồng nho truyền thống khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, thị trường nho cảnh năm nay tiếp tục sôi động, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng nhờ sự xuất hiện của nhiều giống nho mới, được tạo dáng công phu, đa dạng như dáng vòng tròn một tầng, ba tầng, dáng tấm pin năng lượng mặt trời, dáng trực, cùng các gốc nho bonsai nhiều năm tuổi có vẻ đẹp tự nhiên, phù hợp trưng bày tại gia đình, cơ quan hoặc làm quà biếu dịp Tết Nguyên đán.
Ông Lê Ngọc Hoài, thành viên Hợp tác xã Nho cảnh A8 (xã Ninh Phước) cho biết, bên cạnh giống nho đỏ Red Cardinal quen thuộc, năm nay hợp tác xã chủ động đưa vào trồng thêm nhiều giống nho mới cho trái đẹp, chất lượng cao như: Nho hồng NH01–152, nho kẹo NH01–26, nho ngón tay đen không hạt NH04–102, nho Muscat Bailey, nho Kyoho. Các cây nho cao từ 60 – 180 cm, tán xòe rộng, chùm quả phân bố đều quanh vành đai từ 60 – 90 cm.
Nhà vườn ở Khánh Hòa bao chùm quả nho cảnh để bảo vệ và thuận tiện vận chuyển đến tay khách hàng ở các địa phương xa.
Theo ông Hoài, vụ Tết năm nay, hợp tác xã chuẩn bị khoảng 5.000 chậu nho cảnh các loại. Tùy theo năm tuổi và chủng loại, mỗi cây nho cho số lượng chùm quả khác nhau, trong đó có những cây thuộc dòng “siêu phẩm” cho tới 25 chùm quả. Giá bán mỗi chậu nho cảnh hiện dao động từ vài trăm nghìn đồng đến khoảng 3,5 triệu đồng. Đến thời điểm này, khoảng 2/3 số chậu nho cảnh của hợp tác xã đã được thương lái và khách hàng đặt mua để cung ứng cho thị trường Tết và các chợ hoa xuân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Anh Ngô Đức Trọng, xã Xuân Hải, người chuyên thu mua nho cảnh cung ứng cho thị trường các tỉnh chia sẻ, khách hàng hiện nay rất chuộng những chậu nho đã được tạo thế, dựng khung sẵn thuận tiện trưng bày. Nho cảnh được anh nhập chủ yếu cung ứng cho thị trường các tỉnh miền Tây và khu vực Tây Nguyên. Theo anh Trọng, so với hoa đào miền Bắc hay hoa mai miền Nam, nho cảnh có sức hút riêng nhờ hình thức lạ mắt; những chùm quả chín đỏ, sai trĩu tượng trưng cho may mắn, tài lộc, tạo ấn tượng đặc biệt với khách đến chơi nhà ngày Tết.
Không chỉ trưng bày trong dịp Tết, nho cảnh còn được đánh giá cao nhờ giá trị sử dụng lâu dài. Sau Tết, người mua có thể hái quả thưởng thức, trồng cây xuống đất cho leo giàn hoặc tiếp tục trồng trong chậu trên sân thượng, hiên nhà để lấy quả, tạo bóng mát, sau khoảng hơn 6 tháng đến một năm, cây nho lại tiếp tục cho quả.
Vườn nho cảnh của Hợp tác xã Nho cảnh A8 tại xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa) phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời điểm này, các nhà vườn và hợp tác xã trồng nho cảnh tại các xã Ninh Phước, Vĩnh Hải, Xuân Hải… đang khẩn trương chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng hàng nghìn chậu nho cảnh, sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Theo các nhà vườn, đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025 đã gây ảnh hưởng đến nhiều diện tích nho, trong đó có nho cảnh, song nhờ kinh nghiệm canh tác lâu năm cùng với việc áp dụng các biện pháp chăm sóc phù hợp, các vườn nho đã nhanh chóng phục hồi. Từ đầu tháng Chạp, nhiều thương lái chủ động liên hệ đặt mua với số lượng lớn để phân phối cho các cửa hàng cây cảnh, chợ hoa Xuân và thị trường khu vực phía Nam, điều này cho thấy sức tiêu thụ và sức hút của nho cảnh Khánh Hòa ngày càng gia tăng.
Thị trường nho cảnh Khánh Hòa sôi động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ góp phần mang sắc Xuân mới đến từng ngôi nhà, mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc thù gắn với thị trường, góp phần làm gia tăng giá trị và thu nhập cho người trồng nho ở địa phương.