Nắng nóng, sấu quả "hút hàng"

Tại một số huyện ngoại thành Hà Nội như Chương Mỹ, Ba Vì..., các chủ trang trại chuyên trồng cây ăn quả, cây lâu năm đang khẩn trương huy động lực lượng thu hái quả sấu để cung cấp cho thị trường Thủ đô và một số địa phương lân cận.

Nhiều chủ vườn cho biết, đang là thời điểm chính vụ, cho thu hoạch “rộ” nhưng giá cả tiêu thụ của quả sấu trên thị trường Hà Nội vẫn khá ổn định, không bị hạ giá như mấy vụ sấu năm trước. Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội nắng nóng nên có nhiều thương lái về tận các vườn, đặt hàng với số lượng lớn. Một số vườn không có đủ lao động để trẩy hái, thương lái sẵn sàng kiêm luôn nhiệm vụ này để kịp có hàng đưa về các chợ nội thành. Anh Phùng Anh Tuấn, chủ một vườn sấu ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì cho biết: vườn sấu nhà anh năm nay có quả đều, đẹp hơn năm ngoái. Tuy giá thu mua không tăng nhưng thương lái về hỏi mua rất nhiều, anh và nhiều gia đình có vuờn rộng, trồng sấu lâu năm ở quanh đây lo không có đủ sấu để bán.Những vườn có cây càng lâu năm, quả càng già lại càng được "săn đón".

Còn tại các chợ, các tiểu thương cũng cho biết: thời tiết càng oi ả, nắng nóng nên nhiều người đổ xô mua sấu. Tại một số chợ như Hà Đông, Phùng (Đan Phượng), giá sấu quả dao động từ 22.000 đồng - 35.000 đồng/kg (tùy theo chất lượng quả và lượng mua). Theo một số tiểu thương ở chợ Hà Đông, năm nay, giá sấu quả khá ổn định, không tăng so với vụ sấu hè năm ngoái nhưng lượng tiêu thụ thì tăng hơn hẳn. Nhiều bà nội trợ mua về cả chục kg sấu, để tủ lạnh nấu canh dần hoặc ngâm làm sấu dầm, dùng cho cả năm. Có tiểu thương còn "bật mí" thêm, sấu quả đắt hàng nên dụng cụ để cạo vỏ sấu cũng đắt hàng theo. Với giá 10.000 - 15.000 đồng/chiếc, mỗi buổi chợ chị bán được hàng chục chiếc dao nhỏ được các thợ chuyên làm dao, kéo gia công riêng để cạo sấu .

Thanh Trà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN