Gỡ thủ tục niêm yết IPO để tăng cơ hội đầu tư

Ông Kojima Kazunobu, Cố vấn trưởng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho rằng: Cơ hội tốt nhất để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam là tham gia IPO (phát hành lần đầu ra công chúng), nhưng quy trình IPO qua đấu giá khiến nhà đầu tư gặp khó. 

Chú thích ảnh
Ông Kojima Kazunobu, Cố vấn trưởng (chuyên gia) JICA.

Bên lề Hội thảo khởi động Dự án Hợp tác Kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam” diễn ra ngày 23/9, ông Kojima Kazunobu bày tỏ, cần có phương thức IPO mới cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

Thời gian qua, các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản đã dành nhiều sự quan tâm cho TTCK Việt Nam. “Nếu các công ty lớn và các công ty mới nổi có sức hút đầu tư tiến hành huy động vốn qua IPO và niêm yết, sẽ thu hút lượng lớn vốn nước ngoài. Tuy nhiên đến nay, lượng công ty thực hiện IPO và niêm yết mới trên TTCK Việt Nam vẫn hạn chế”, ông Kojima Kazunobu cho biết.

Chú thích ảnh
Các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản đang dành nhiều sự quan tâm cho TTCK Việt Nam. 

Để thúc đẩy TTCK, ông Kojima Kazunobu cho biết, dự án Hợp tác Kỹ thuật của JICA “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả TTCK Việt Nam” sẽ hướng tới việc nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường. Đây là dự án hợp tác kỹ thuật với mục đích nâng cao năng lực của Ủy ban Chứng khoán (UBCK) Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán.

Dự án sẽ tập trung vào việc giám sát và thanh tra TTCK, giám sát các định chế trung gian thị trường, quản lý niêm yết và chào bán chứng khoán ra công chúng theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ nhà đầu tư của công ty niêm yết.

Dự án tập trung vào 3 nội dung: Tăng cường giám sát thị trường; cải thiện và phát triển chất lượng các định chế trung gian thị trường; cải thiện hoạt động chào bán ra công chúng và niêm yết theo chuẩn mực quốc tế.

Mới đây, ông Nguyễn Thiều Nam, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan (Masan Group) cho rằng, thủ tục niêm yết IPO hiện còn kéo dài và phức tạp, chưa theo thông lệ quốc tế, dẫn đến thị trường IPO Việt Nam hạn chế.

Với lĩnh vực chứng khoán, đại diện Masan Group dẫn lại mục tiêu của chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 là quy mô vốn hóa của thị trường đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt 58% GDP. Để giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn có chi phí tốt và linh hoạt, nhưng đảm bảo tính quản trị rủi ro của hệ thống, giải pháp là thu hút nguồn vốn dài hạn với chi phí huy động thấp từ nhà đầu tư nước ngoài và thúc đẩy thị trường vốn ngoài ngân hàng.

"Doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài Chính trong việc nâng hạng thị trường Việt Nam từ ‘cận biên’ lên ‘mới nổi’. Việc này sẽ kêu gọi được vốn từ nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể đầu tư vào thị trường ‘mới nổi’. Doanh nghiệp cũng đón chờ Bộ Tài Chính ban hành Nghị định và Thông tư mới hướng dẫn các cơ quan, nhà đầu tư và công ty chứng khoán về việc gỡ nút thắt ký quỹ trước giao dịch, đây là bước quan trọng trong lộ trình nâng hạng lên thị trường ‘mới nổi’ vào năm 2025", lãnh đạo Masan cho biết.

Minh Phương/Báo Tin tức
Thêm chính sách giúp chứng khoán Việt tiến gần đến mục tiêu nâng hạng
Thêm chính sách giúp chứng khoán Việt tiến gần đến mục tiêu nâng hạng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN