Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Sáng 25/11, TTCK Nhật Bản mở cửa tăng nhẹ, trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của các nhà lãnh đạo châu Âu. Tại Sàn giao dịch chứng khoán Tôkyô, chỉ số Nikkei 225 nhích 12,66 điểm (0,16%) lên 8.177,84 điểm.

Yoshihiro Okumura, nhà điều hành thuộc công ty Chibagin Asset Management nhận định trong phiên này, chỉ số Nikkei đang vật lộn để tìm hướng đi, trước cam kết của các nhà lãnh đạo khu vực đồng euro (Eurozone) về việc ngăn chặn những tác động của "cơn bão nợ".

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 24/11, tại cuộc họp ở Strasbourg, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Italia Mario Monti đã đạt thoả thuận để đảm bảo sự ổn định kinh tế của "lục địa già" và hỗ trợ đồng tiền chung euro. Pháp và Đức cũng đã nhất trí ngừng tranh cãi về việc liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nên có vai trò lớn hơn trong việc giải cứu Eurozone hay không. Cuộc họp diễn ra sau khi có dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tỏ ra nghi ngại ngay cả đối với Đức, nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, sau khi nước này thất bại trong phiên chào bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Tuy nhiên, nhà điều hành Okumura cho rằng rất khó để hài hòa lợi ích của các quốc gia khác nhau.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của TTCK Thượng Hải mở cửa giảm nhẹ 7,02 điểm (0,29%) xuống 2.390,53 điểm, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi những động thái mới của Bắc Kinh để thúc đẩy đà tăng trưởng của kinh tế nội địa. Cùng đà đi xuống, tại Hồng Công, chỉ số Hang Seng mở cửa giảm 276,32 điểm (1,54%) xuống 17.658,78 điểm.

Chốt phiên 24/11, các TTCK châu Âu hầu hết đều giảm điểm, với chỉ số FTSE-100 của TTCK Luân Đôn giảm 0,24% xuống 5.127,57 điểm; còn chỉ số CAC-40 của TTCK Pháp không đổi và giữ ở mức 2.822,25 điểm. Phiên này, TTCK Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.

Trà My (Theo AFP)

Công ty Chứng khoán gồng mình vượt khó
Công ty Chứng khoán gồng mình vượt khó

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của các Công ty Chứng khoán (CTCK) niêm yết đang thuộc nhóm giảm mạnh nhất, tính tới thời điểm này. Phần lớn giá chỉ còn dưới 5.000 đồng/CP. Theo giám đốc các CTCK, chưa bao giờ ngành dịch vụ này lại rơi vào cảnh suy giảm nặng nề như hiện nay...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN