Quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc Trung tâm thương mại quốc tế Moskva (Nga). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo Euronews, hơn một nửa số doanh nghiệp Đức từng hoạt động tại Nga trước khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát vẫn chưa rời khỏi thị trường Nga. Về mặt pháp lý, khoảng 250 công ty Đức đang hoạt động tại Nga không làm gì sai. Nhiều công ty trong số này, chẳng hạn như nhà sản xuất phô mai Hochland và nhà sản xuất thạch cao Knauf, về nguyên tắc không vi phạm các quy định của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, có nhiều ý kiến chỉ trích rằng việc đóng góp vào ngân sách của Điện Kremlin là vấn đề cần giải quyết.
Theo nghiên cứu của Trường Kinh tế Kiev, chỉ riêng trong năm 2024, các doanh nghiệp nước ngoài vẫn đang vận hành tại Nga đã nộp khoảng 20 tỷ USD tiền thuế cho chính phủ Nga, Các công ty Đức cũng nằm trong số đó.
Các công ty Đức là nguồn đóng thuế lớn thứ hai cho ngân khố Nga, sau doanh nghiệp Mỹ. Theo Trường Kinh tế Kiev, vào năm 2024, các doanh nghiệp Mỹ đã nộp 1,2 tỷ USD thuế lợi nhuận cho Nga, trong khi các công ty Đức đã chi 594 triệu USD. Trường Kinh tế Kiev ước tính rằng từ năm 2022 đến năm 2024, các công ty Đức đã nộp cho Nga tới 2 tỷ USD mỗi năm cho các loại thuế khác nhau.
Về vấn đề này, Hochland trả lời Euronews: “Chúng tôi có trách nhiệm với khoảng 1.800 nhân viên cùng gia đình của họ, cũng như với các đối tác lâu năm của Tập đoàn Hochland tại Nga”.
Tập đoàn Hochland có ba nhà máy tại Nga: một ở vùng Moskva, một ở làng Prokhovka thuộc vùng Belgorod - cách biên giới Ukraine khoảng 2 tiếng đồng hồ - và một ở Belinski thuộc vùng Penza. Tập đoàn vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga và việc rút lui không phải là một lựa chọn.
Đối với các doanh nghiệp nước ngoài, việc rời khỏi Nga ngày càng tốn kém. Interfax dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, năm 2024 Nga thông báo quy trình rút lui của các công ty nước ngoài sẽ tốn kém hơn. Thuế đánh trên giá trị các thương vụ mua bán doanh nghiệp đã tăng từ 15% lên 35%. Mức chiết khấu bắt buộc mà các công ty phải áp dụng khi bán tài sản cũng tăng, từ 50% lên 60%. Với những giao dịch có giá trị vượt 50 tỷ ruble (khoảng 526 triệu USD), các doanh nghiệp cần phải xin phê chuẩn từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo Cơ quan Thuế Liên bang Nga, thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các công ty nước ngoài ở Nga hiện ở mức 25%, tương đương với doanh nghiệp nội địa.
Tuy nhiên, các công ty hoạt động tại Nga không chỉ đóng thuế, họ còn thu về lợi nhuận. Trường Kinh tế Kiev ước tính tổng doanh thu của các doanh nghiệp Đức tại Nga năm 2024 đạt khoảng 21,7 tỷ USD.
Cũng theo Trường Kinh tế Kiev, tính đến đầu tháng 7, chỉ có 503 công ty quốc tế, tương đương 12%, đã rút hoàn toàn khỏi Nga bằng cách bán hoặc giải thể hoạt động. Gần một phần ba (33,2%, tương đương 1.387 công ty) đã tạm ngừng hoạt động hoặc thông báo kế hoạch rút lui. Trong khi đó, vẫn còn 2.287 công ty (chiếm 54,8%) tiếp tục kinh doanh tại thị trường Nga.