Tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), thông qua thực hiện nghiêm quản lý, kiểm tra, giám sát và theo dõi tàu cá.
Trải qua gần 8 năm kể từ khi ngành thủy sản Việt Nam nhận "thẻ vàng" IUU (quy định về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) của Ủy ban châu Âu, các cơ quan chức năng đã cùng ngư dân nỗ lực nâng cao ý thức thực hiện Luật Thủy sản năm 2017, cũng như tuân thủ quy định các hoạt động khai thác trên biển.
Những năm gần đây nghề nuôi biển ở tỉnh Kiên Giang phát triển mạnh về quy mô và số lượng, tạo nguồn thu nhập khá cho ngư dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, ngành nghề này cũng đối mặt với những khó khăn do tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh, biến động giá cả thị trường… cần những giải pháp phát triển thích ứng, bền vững.
Trước yêu cầu cấp bách trong việc gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), hướng tới xây dựng một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa ký ban hành quyết định xử phạt 5 trường hợp vi phạm khi khai thác theo Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Tỉnh Phú Yên hiện vẫn còn trường hợp tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và mất tín hiệu kết nối khi khai thác trên biển. Do vậy, cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt các giải pháp nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành kinh tế chủ lực của Kiên Giang, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nông nghiệp và kinh tế - xã hội tỉnh.
Nhằm hỗ trợ các tàu cá trong khai thác, vận chuyển hải sản, tỉnh Tiền Giang đã xây dựng, phát triển mô hình Tổ hợp tác khai thác hải sản giúp tăng lợi nhuận cho hoạt động khai thác xa bờ cũng như tạo điều kiện để các phương tiện đánh bắt vươn khơi, bám biển lâu hơn.
Hoạt động khai thác hải sản xa bờ là một trong những lĩnh vực chịu tác động lớn của giá các mặt hàng xăng dầu, bởi nhiên liệu luôn chiếm 70 - 80% chi phí mỗi chuyến biển. Hiện mặt hàng dầu diesel đang ở mức 16.809 đồng/lít đã và đang tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Tại tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành là địa phương có đội tàu xa bờ hùng mạnh nhất với trên 1.900 tàu thuyền các loại có tổng công suất gần 222.000 CV. Địa phương đang tập trung nâng cấp hậu cần dịch vụ nghề cá nhằm gia tăng giá trị kinh tế sau mỗi chuyến biển.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, để thu hút đầu tư vào nghề nuôi biển, ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng nuôi, đào tạo nhân lực phục vụ, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng công nghệ, tỉnh đề ra giải pháp về cơ chế chính sách vay vốn ưu đãi tín dụng để hỗ trợ người nuôi chuyển đổi từ lồng nuôi truyền thống sang mô hình nuôi biển công nghệ cao như lồng HDPE và các công nghệ khác.
Thời gian gần đây, tình trạng tàu cá của Việt Nam vượt ranh sang vùng biển nước ngoài và bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt, xử lý đã giảm. Tuy nhiên, tàu cá vi phạm IUU, nhất là vi phạm về sử dụng thiết bị giám sát hành trình (VMS) còn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố vùng biển triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5.
Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), chứng minh nỗ lực, kết quả chống khai thác IUU của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), lực lượng chức năng tại địa phương đã nghiêm túc, nỗ lực kiểm soát chạt chẽ tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, giám sát và quản lý hoạt động trên biển.
Thời điểm này đang là chính vụ khai thác cá trích biển, vì vậy mỗi chuyến ra khơi của ngư dân các vùng biển ngang Hà Tĩnh đều trúng đậm cá trích, mỗi tàu cho thu nhập hàng chục triệu đồng.
Ngày 26/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành đã làm việc với huyện đảo Lý Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; kiểm tra Nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt An Bình (Đảo Bé); quản lý bảo tồn các di tích, danh thắng...
Theo UBND tỉnh Bến Tre, địa phương đang khẩn trương triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU chuẩn bị đón Đoàn thanh tra Châu Âu (EC) lần thứ 5, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Tỉnh Kiên Giang có đường bờ biển trên đất liền dài hơn 200 km với diện tích rừng phòng hộ ven biển hàng chục nghìn km là lợi thế phát triển kinh tế ven biển với đa dạng các mô hình như: nuôi sò huyết, nuôi ba khía, nuôi cá, tôm, cua biển… với thu nhập từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Quyết liệt thực thi pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hơn 7 tháng qua, tỉnh Kiên Giang không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý triệt để tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) trên địa bàn, đã đăng ký cho 2.090 tàu cá “3 không”, đạt 100%.
Ngày 4/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2024 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025.