Tìm thấy vi khuẩn sống bí ẩn trên trạm ISS

Theo phi hành gia người Nga Anton Shkaplerov, việc tìm thấy vi khuẩn sống trên bề mặt của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) có thể là một bằng chứng cho thấy khả năng tồn tại sự sống ngoài hành tinh.

Trạm ISS. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin, ông Anton Shkaplerov – người đang lên kế hoạch cho chuyến du hành ngoài không gian thứ ba - cho biết nhóm phi hành gia đã bất ngờ tìm thấy những con vi khuẩn sống trong lúc dùng miếng bông gạc để thu thập những mẫu phẩm ở trên bề mặt của ISS.

Ông Shkaplerov nói: “Vi khuẩn tìm thấy trên những miếng gạc đã không hề tồn tại ở đây trong lúc phóng mô đun ISS. Vì vậy chúng phải bay từ đâu đó trên vũ trụ và rồi sống bên ngoài thân trạm’’. 

Những vi sinh vật này sẽ được đưa về Trái Đất để nghiên cứu thêm. Chúng sẽ phải trải qua một quá trình khắc nghiệt từ không gian về Trái Đất khi nhiệt độ có thể thay đổi từ 150 độ C xuống còn -150 độ C. 

Ngược lại, nhiều vi sinh vật ở hành tinh của chúng ta đã chống chọi được quá trình thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt để tiếp tục sinh sống ngoài vũ trụ.

Trước đó, trong một cuộc thử nghiệm hồi tháng 5, các phi hành gia đã tìm thấy dấu vết của vi khuẩn có nguồn gốc từ vùng Madagascar của Trái Đất bám trên trạm ISS.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Phát hiện một hành tinh con người có thể sinh sống
Phát hiện một hành tinh con người có thể sinh sống

Trạm quan sát Nam Âu (ESO) ngày 15/11 cho biết đã phát hiện một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời có các điều kiện về lý thuyết con người có thể sinh sống được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN