Thiết bị đặc biệt giúp bệnh nhân liệt nửa người đi lại

Ba bệnh nhân bị liệt nửa người từ thắt lưng trở xuống đã lấy lại khả năng vận động sau khi được ghép một miếng băng điện vào xương sống.

Chú thích ảnh
Một bệnh nhân bắt đầu vận động trở lại sau khi được điều trị bằng phương pháp mới. Ảnh: Guardian

Đài BBC (Anh) dẫn lời các chuyên gia cho biết thiết bị này hỗ trợ để các tín hiệu từ não bộ có thể chuyển đến cơ chân, tạo khả năng vận động cho bệnh nhân liệt nửa người.

Trên thực tế, ở bệnh nhân liệt, một số tín hiệu nhỏ từ não bộ vẫn di chuyển qua xương sống. Tuy nhiên, lượng tín hiệu này không đủ để tạo vận động.

Đội ngũ tại Đại học Louisville và bệnh viện Mayo (Mỹ) đã đăng kết quả thành công của nghiên cứu này lên tạp chí y học New England và Nature Medicine.

Một trong những bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp này khẳng định cuộc đời của cô đã thay đổi.

Nhà giải phẫu thần kinh Kendall Lee, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại bệnh viện Mayo thừa nhận kết quả cuộc nghiên cứu khá thú vị những vẫn đang ở giai đoạn ban đầu.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cô dâu 100 tuổi và chú rể kém 26 tuổi muốn làm đám cưới trước khi ‘quá muộn’
Cô dâu 100 tuổi và chú rể kém 26 tuổi muốn làm đám cưới trước khi ‘quá muộn’

Cặp đôi, có 30 năm ở bên cạnh nhau, đã quyết định làm lễ cưới trước khi “quá muộn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN