Nhật Bản kéo dài thời gian tham gia Trạm Vũ trụ quốc tế

Ngày 18/11, Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Nhật Bản Keiko Nagaoka cho biết nước này sẽ kéo dài thời gian tham gia chương trình Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đến năm 2030. Trước đó, hồi cuối năm 2021, Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hoạt động của ISS đến năm 2030.

Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ không người lái Kounotori 9 của Nhật Bản hướng tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sau vụ phóng ngày 24/8/2015. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Là một trong những đối tác tham gia chương trình ISS, cùng với Nga, Canada và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA, gồm 11 nước thành viên), Nhật Bản là nước đầu tiên cùng Mỹ đưa ra quyết định kéo dài thời gian tham gia chương trình ISS. 

ISS, dự án không gian có kích thước tương đương một sân bóng và di chuyển theo quỹ đạo cách Trái Đất khoảng 400 km, đã hoạt động với sự hiện diện liên tục của các nhà du hành vũ trụ trong hơn 20 năm qua dựa trên hợp tác của nhiều nước, dẫn đầu là Mỹ và Nga.

Quyết định trên của Nhật Bản được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phóng tàu vũ trụ Orion thế hệ mới từ bang Florida để thực hiện sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng Artemis 1. Nhật Bản cũng tham gia sứ mệnh này.

Hải Yến (TTXVN)
Nga cân nhắc gia hạn sứ mệnh trên Trạm Vũ trụ quốc tế ISS sau năm 2024
Nga cân nhắc gia hạn sứ mệnh trên Trạm Vũ trụ quốc tế ISS sau năm 2024

Ngày 4/10, một quan chức Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết cơ quan này đang đề xuất với chính phủ về việc tiếp tục sứ mệnh trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sau năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN