Nga trục vớt mảnh vỡ thiên thạch khổng lồ

Mảnh vỡ với trọng lượng 600kg được cho là một phần của thiên thạch đã gây nhiều thiệt hại về người và của tại vùng Ural, Nga vào tháng 2 vừa qua đã được vớt lên khỏi đáy hồ Chebarkul vùng Chelyabinsk hôm 16/10.

Quá trình vớt thiên thạch đã được truyền trực tiếp trên truyền hình Nga. Sau khi được các nhà khoa học nghiên cứu, mảnh vỡ thiên thạch này sẽ được trưng bày tại một bảo tàng địa phương.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



H.Linh (Theo Rianovosti, Sky)
Khối thiên thạch rơi ở Nga có thể đã xượt qua Mặt Trời
Khối thiên thạch rơi ở Nga có thể đã xượt qua Mặt Trời

Khối thiên thạch nặng khoảng 10.000 tấn rơi xuống vùng Chelyabinsk, miền Trung nước Nga, hồi tháng 2 vừa qua có thể đã xượt qua Mặt Trời hoặc va vào một hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN