Nga đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới

Hôm nay, 26/7, tại xưởng đóng tàu quân sự Sevmash ở Severodvinsk (Nga) đã diễn ra lễ khởi công đóng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới mang tên Novosibirsk.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yuri Dolgoruky của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Xưởng đóng tàu quân sự Sevmas cho biết tàu ngầm trang bị tên lửa này là chiếc thứ ba thuộc lớp tàu ngầm đa năng thế hệ mới Yasen do Cục thiết kế và chế tạo cơ khí hàng hải Malachite ở St.Petersburg phát triển. Dự án này ứng dụng rất nhiều giải pháp kỹ thuật trước đây chưa từng sử dụng trong công nghiệp đóng tàu ngầm Nga. Các tàu ngầm thuộc lớp Yasen là hiện thân và sự kết tinh của những phát triển đặc biệt mới nhất về trang bị quân sự, vũ khí, các hệ thống kỹ thuật, điện tử và động cơ.

Tàu ngầm đầu tiên thuộc dự án Yasen mang tên Severodvinsk hiện đang tiến hành các thử nghiệm cấp nhà nước trên biển. Tàu ngầm mang tên Kazan thuộc lớp này được đóng từ năm 2009 và đang hoàn thiện tại đà chính của xưởng đóng tàu Sevmash.

Theo chương trình tái vũ trang quốc gia của Nga, tới năm 2020, xưởng đóng tàu Sevmash cần phải hoàn tất 7 tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen và Yasen-M. Trong tương lai, các tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Yasen sẽ đóng vai trò tàu ngầm hạt nhân đa năng chủ lực của Nga.


TTXVN/Tin tức

Anh cần 4 tàu ngầm hạt nhân mới bảo đảm an toàn
Anh cần 4 tàu ngầm hạt nhân mới bảo đảm an toàn

Theo một bản báo cáo được công bố gần đây về vấn đề răn đe hạt nhân của Anh, nước này cần 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược để bảo đảm an toàn trước các mối đe dọa từ bên ngoài, nhưng đó là vấn đề trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN