Lắp ráp tên lửa đầu tiên ở sân bay vũ trụ Vostochnyi

Tại sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, các chuyên gia đã bắt đầu lắp ráp tên lửa "Soyuz-2.1a" trong khuôn khổ một cuộc thử nghiệm toàn diện.

Tên lửa Soyuz-2.1a.

Đó là thông cáo của cơ quan báo chí thuộc Trung tâm vận hành các chủ thể cơ sở hạ tầng không gian trên mặt đất.
Như thông báo hồi tháng 12/2015 của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, cuộc phóng đầu tiên từ sân bay vũ trụ Vostochnyi sẽ được ấn định sau khi kết thúc đợt thử nghiệm độc lập và tổ hợp kiểm tra.

Trong khi đó, tại Trung tâm Tên lửa-Vũ trụ “Progress” cho biết rằng lần phóng tên lửa-mang đầu tiên từ sân bay vũ trụ Vostochnyi dự kiến vào ngày 25/4 năm nay. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu khoảng thời gian tương tự cho cuộc phóng thứ nhất, nhân dịp kỷ niệm Ngày Vũ trụ tổ chức vào 12/4.

Theo Sputnik
Tên lửa tử thần “Sosna” canh giữ bầu trời Nga
Tên lửa tử thần “Sosna” canh giữ bầu trời Nga

Các kiến trúc sư Nga đã chế tạo hệ thống tên lửa phòng không mới tầm ngắn "Sosna", vượt trội hơn những “tiền bối” về tất cả các chỉ số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN