Ấn Độ thử thành công động cơ nhiên liệu lỏng cho tàu vũ trụ

Ngày 22/9, Ấn Độ đã chạy thử thành công động cơ chính sử dụng nhiên liệu lỏng trong sứ mệnh thám hiểm Sao Hỏa đầu tiên - bước quan trọng trước khi tàu vũ trụ mang tên "Mars Orbiter" đi vào quỹ đạo Sao Hỏa vào sáng 24/9 tới.

 

Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) khẳng định vụ thử được tiến hành lúc khoảng 14 giờ 50 (giờ địa phương), đồng thời cho biết đợt diễn tập điều chỉnh đường đi lần thứ 4 quan trọng của sứ mệnh nói trên cũng đã được tiến hành thành công, vài giờ sau khi tàu vũ trụ đi vào trọng trường của Sao Hỏa.

 

Một quan chức ISRO cho biết động cơ đẩy chính của tàu vũ trụ “Mars Orbiter” được thử nghiệm sau khi ở trong trạng thái không hoạt động trong 300 ngày và sẽ được sử dụng cùng với 8 động cơ đẩy nhỏ hơn khi tiến vào quỹ đạo của Sao Hỏa. Ông nói: "Động cơ này hiện đã được kích hoạt".

 

Tàu vũ trụ "Mars Orbiter" được phóng ngày 5/11/2013, đã chống chọi thành công với thời tiết khắc nghiệt trên vũ trụ. Các chuyên gia nhận định việc giảm tốc độ của tàu vũ trụ khi vào quỹ dạo của Sao Hỏa từ vận tốc 22 km/giây hiện nay sẽ là thách thức chủ yếu.

 

TN

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I
Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I

Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối đất Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ căn cứ quân sự ở bang Odisha, miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN