Ấn Độ sẽ thực hiện 32 sứ mệnh không gian trong năm 2019

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, mạng tin Times Now ngày 2/1 dẫn lời Chủ tịch Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO), ông Kailasavadivoo Sivan cho biết, nước này có kế hoạch thực hiện 32 sứ mệnh không gian trong năm 2019.

Ông Sivan nhấn mạnh: "2019 sẽ là một năm nhiều thử thách với ISRO với kế hoạch thực hiện 32 sứ mệnh không gian". Trong số các sứ mệnh này có sứ mệnh Mặt trăng 2 (Chandrayaan-2) nhằm đáp thiết bị hạ cánh và tàu tự hành xuống hành tinh này.

Ngoài ra, trong năm 2019, Ấn Độ cũng bắt đầu triển khai sứ mệnh không gian có người điều khiển đầu tiên vào năm 2021-2022 mang tên Gaganyaan. Việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố sứ mệnh này ngày 15/8 năm ngoái đã cho phép ISRO thực hiện giấc mơ khởi động chương trình đưa người vào vũ trụ.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng sẽ hướng đến tăng cường năng lực viễn thám bằng các vệ tinh hình ảnh rađa cũng như cải thiện tải trọng của tên lửa đẩy vệ tinh địa tĩnh.

Huy Lê (TTXVN)
Ấn Độ chi 1,43 tỷ USD cho dự án đưa người lên vũ trụ vào năm 2022
Ấn Độ chi 1,43 tỷ USD cho dự án đưa người lên vũ trụ vào năm 2022

Hướng tới mục tiêu tăng tính tự chủ quốc gia trong phát triển công nghệ không gian, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua khoản ngân sách 1,43 tỷ USD cho dự án đưa người lên vũ trụ vào năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN