Sau 5 ngày (từ 20/7 - 24/7/2026) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc chiều 24/7, tại Thủ đô Hà Nội.
Sau 3 ngày làm việc (từ 23 - 25/3/2026) khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước.
VN-Index kết phiên 25/3/2026 ở 1.658,19 điểm, tăng 43,42 điểm so với tham chiếu, tương đương 2,69%.
Theo danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, có 20 bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử đại biểu Quốc hội. Trong số các bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử có 2 Ủy viên Bộ Chính trị là Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.
Theo danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, có 24 ứng viên ở Trung ương được giới thiệu bởi Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.
Theo Công an TP Hà Nội, sau 3 tháng vận hành (từ 13/12/2025 đến nay), hệ thống gần 2.000 camera AI tại Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 19.300 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; từng bước giải quyết các điểm nghẽn giao thông ở thủ đô.
Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Lực lượng thanh niên hôm nay có thể đưa ra phương châm hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.
Ngày 17/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”.
Sáng 24/3/2026, Đảng ủy Chính phủ tổ chức phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 trong Đảng bộ Chính phủ”; quán triệt Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Đổi mới sáng tạo phải gắn với phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo đức, văn hóa, lợi ích cộng đồng và lợi ích quốc gia - dân tộc.
Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Sự nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên không giới hạn trong vài lĩnh vực thời thượng mà bao trùm nhiều mặt của đời sống quốc gia.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó số đại biểu dưới 40 tuổi là 33 người, chiếm tỷ lệ 6,6%.
Là một trong những quốc gia có số lượng Vườn di sản ASEAN nhiều nhất Đông Nam Á, đến nay, Việt Nam đã có 16 khu vực được công nhận là Vườn di sản ASEAN.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 23/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 4 yêu cầu lớn đối với Hội nghị.
Trong 500 đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ngành Y tế có 14 đồng chí trúng cử, bao gồm Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và nhiều cán bộ, chuyên gia đang công tác tại các cơ sở y tế, đào tạo và quản lý trên cả nước.
Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” đặt mục tiêu chung là hình thành văn hóa khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; lan tỏa tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, phát triển sản phẩm, giải pháp khởi nghiệp có giá trị, mang bản sắc Việt Nam. Chương trình cũng nhằm mục tiêu tạo điều kiện để người học phát huy vai trò trung tâm sáng tạo, từng bước nâng cao năng lực làm chủ tri thức và công nghệ; khuyến khích tham gia đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh góp phần phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tri thức và phát triển bền vững…
Theo Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, định hướng quan trọng của ngành y tế là chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, lấy y tế cơ sở làm nền tảng. Từ năm 2026, “người dân được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm”, qua đó tạo cơ hội phát hiện sớm nhiều bệnh, trong đó có bệnh lao. Trên cơ sở chủ đề toàn cầu, Việt Nam lựa chọn chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2026 là: “Phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân”.