Chiều 19/4, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) đã công bố mức điểm tối thiểu dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức đợt 1 năm 2024.
Với xu hướng đa dạng phương thức tuyển sinh, năm 2024, một số trường đại học có sự cạnh tranh cao đã thay thế hình thức xét tuyển học bạ bằng những hình thức khác để nâng cao chất lượng nguồn tuyển. Song, trong bức tranh tuyển sinh chung, xét tuyển từ điểm học tập ba năm Trung học Phổ thông vẫn là phương thức được đa số các trường đại học lựa chọn (tính đến thời điểm này có hơn 60 trường), bao gồm cả các trường đại học tốp đầu.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và các trường bởi tính cạnh tranh cao.
Năm học 2024 - 2025, tỉnh Đồng Tháp không tổ chức thi tuyển sinh lớp 10, thay vào đó là xét tuyển, nhằm giảm áp lực, giảm bớt tốn kém cho xã hội. Thông tin trên vừa được đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định ngày 22/1.
Bước sang mùa tuyển sinh năm 2024, các trường đại học tốp đầu trên cả nước có xu hướng giảm dần chỉ tiêu xét tuyển đại học bằng học bạ, thậm chí một số trường đã bỏ phương án này trong Đề án tuyển sinh. Nhiều chuyên gia giáo dục bày tỏ sự đồng tình với quyết định này, nhằm đảm bảo sự công bằng và chất lượng trong xét tuyển.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố Đề án tuyển sinh Đại học năm 2024, trong đó điểm mới đáng chú ý là trường bỏ xét tuyển đối với nhóm thí sinh trường chuyên, trường trọng điểm quốc gia dùng điểm trung bình chung học bạ 3 năm Trung học Phổ thông + điểm 2 môn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.
Thời điểm này, một số trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2024. Là năm cuối tuyển sinh lứa học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, các trường dự kiến giữ ổn định về phương thức tuyển sinh như những năm trước, chỉ điều chỉnh về tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh giữa các phương thức.
Ngày 20/12, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2024 với 4 phương thức tuyển sinh. Theo đề án tuyển sinh, Trường sẽ mở thêm 7 ngành đào tạo mới và các chính sách học bổng đa dạng.
Ngày 19/12, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh đã công bố đề án tuyển sinh năm 2024 với 4 phương thức xét tuyển. Đáng chú ý, năm nay nhà trường mở thêm hai ngành đào tạo mới là kinh tế số và kỹ thuật phần mềm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Hungary diện Hiệp định năm 2024.
Những thí sinh mắc hoặc có triệu chứng nghi ngờ COVID-19 sẽ được ngồi chung phòng với các thí sinh bình thường khác cũng như đeo khẩu trang không còn là quy định bắt buộc trong kỳ thi đại học tại Hàn Quốc năm nay.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2024 - 2025, thành phố sẽ tiếp tục triển khai tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập theo phương thức thi tuyển. Thông tin này sẽ giúp các trường, học sinh và cha mẹ học sinh chủ động kế hoạch cho kỳ thi này.
Ở thời điểm này, công tác tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023 đã gần về đích. Thí sinh trúng tuyển lưu ý xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hạn chót là 17 giờ ngày 8/9. Mốc thời gian này đã được lùi 2 ngày so với kế hoạch tuyển sinh ban đầu (ngày 6/9), do Bộ tăng thời gian lọc ảo để xét tuyển.
“Năm lên 4 tuổi, bố em mất vì đột quỵ. Không lâu sau đó, mẹ em bị ung thư máu. 12 tuổi em mồ côi mẹ. Em lớn lên trong hoàn cảnh mẹ bệnh nặng nên hiểu giá trị của việc chăm sóc người bệnh. Vì vậy, em muốn theo học ngành điều dưỡng để có thể chăm sóc, giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân”.
Tới thời điểm này, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, các trường hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học và tổ chức nhập học cho thí sinh trong thời gian quy định.
Đến chiều 23/8, hầu hết các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo đại học theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.
Chiều 22/8, các trường đại học ở khu vực phía Nam tiếp tục công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023. Đáng chú ý, điểm trúng tuyển nhiều ngành tăng 1 - 3 điểm so với năm trước.
Chiều 22/8, trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã đánh giá sơ bộ quá trình lọc ảo để xét tuyển vào đại học chính quy năm 2023.
Sáng 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh (UEF) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 của 34 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, chương trình song ngữ.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian xét tuyển và lọc ảo để tuyển sinh Đại học năm 2023 sẽ tăng 2 ngày so với Kế hoạch.
Năm nay, lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh cho phép tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập cho những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Được đánh giá sẽ tạo cơ hội, đáp ứng phần nào nhu cầu học lớp 10 công lập của nhiều học sinh trên địa bàn, tuy nhiên qua đợt tuyển bổ sung, hầu hết các trường vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu được giao.