Hãy nghe tôi hát 2018 – 'khoác áo mới' cho những tình ca bất hủ

Trở lại sau hai mùa thành công rực rỡ, Hãy nghe tôi hát 2018 tiếp tục mang đến cho khán giả không gian âm nhạc ấn tượng nhất với những gương mặt mới: Võ Hạ Trâm, Mai Quốc Việt, Như Trang, Trần Vũ, Cao Mỹ Kim, Nguyễn Lê Bá Thắng.

Ngay từ khi xuất hiện, Hãy nghe tôi hát đã chiếm trọn cảm tình của người xem với định dạng mới lạ khi lẫn người chơi và cả ban giám khảo đều là nghệ sĩ nổi tiếng.


Sau hai mùa thi, chương trình càng khẳng định vị trí trong lòng khán giả cũng như nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ giới chuyên môn để trở thành một trong những chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất của Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long.

Các thí sinh và hai giám khảo xuyên suốt của chương trình. Ảnh: Hoàng Khôi

Có thể thấy, sau hai mùa Hãy nghe tôi hát đã đưa tên tuổi của Dương Ngọc Thái, Phương Trinh Jolie, Chi Dân, Hồ Việt Trung, Uyên Trang, Nhật Kim Anh, Quách Thành Danh, Duy Trường... tỏa sáng trong dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình.


Tiếp nối thành công đó, chương trình sẽ tiếp tục góp phần làm “sống” lại những tình khúc bất hủ đến với lớp khán giả trẻ hơn, mới hơn ở mùa thứ 3. Theo đó, việc trình bày lại một ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi đàn anh, đàn chị luôn là thách thức đối với những ca sĩ trẻ. 


Các đêm thi của Hãy nghe tôi hát 2018 diễn ra với 12 chủ đề từ các bản hit của các danh ca Phương Dung, Giao Linh, Thái Châu, Sơn Tuyền, Bảo Yến, Ngọc Sơn, ca - nhạc sĩ Đức Huy, Nguyễn Hưng, ca sĩ Mạnh Đình, Trường Vũ, Đàm Vĩnh Hưng…

Hai vị giám khảo chương trình: danh ca Thái Châu và danh ca Phương Dung. Ảnh: Hoàng Khôi

Đây là những giám khảo khách mời của chương trình. Họ được xem là “linh hồn” của đêm thi vì các thí sinh sẽ trình diễn lại các bài hát nổi tiếng nhất trong sự nghiệp ca hát của các vị giám khảo này.


Ban giám khảo sẽ chấm điểm người chơi theo tiêu chí: kỹ thuật hát, phong cách thể hiện, sự sáng tạo, hòa âm – phối khí mới, đặc biệt là cảm xúc khi thể hiện ca khúc. Giám khảo xuyên suốt 13 tập thi của Hãy nghe tôi hát 2018 là hai danh ca Phương Dung và Thái Châu.


Trong tập đầu tiên Hãy nghe tôi hát, phát sóng lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên THVL1, bắt đầu từ 1/3/2018, các thí sinh sẽ thể hiện lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Trường Vũ. Nhiều ca khúc sẽ được thể hiện trong đêm này là Đêm tâm sự (sáng tác: Trúc Phương), Chỉ có bạn bè thôi (sáng tác: Tú Nhi), Không giờ rồi (sáng tác: Vinh Sử), Trong tầm mắt đời (sáng tác: Lâm Hoàng), Áo em chưa mặc một lần (sáng tác: Hoài Linh), Đêm mưa tỉnh nhỏ (sáng tác: Hà Phương).


Được biết, tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên đến 440 triệu đồng. Theo đó, quán quân Hãy nghe tôi hát 2018 nhận được giải thưởng trị giá 150 triệu đồng, á quân 100 triệu đồng, giải ba 50 triệu đồng, thí sinh được yêu thích nhất 30 triệu đồng... Thí sinh có số điểm cao nhất mỗi đêm thi sẽ nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.


Hải Yên/Báo Tin tức
 Danh ca Phương Dung và Giao Linh tái ngộ với nhiều tình khúc bolero 'vượt thời gian'
Danh ca Phương Dung và Giao Linh tái ngộ với nhiều tình khúc bolero 'vượt thời gian'

Hai danh ca Phương Dung và Giao Linh sẽ có dịp tái ngộ với khán giả trong đêm nhạc Sol Vàng tháng 6 có chủ đề Dấu chân người tình với những tình khúc bolero "vượt thời gian".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN