Giải cứu du khách mắc kẹt trên cây do bị nước lũ cô lập

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, 6 du khách tại tỉnh Kampong Chhnang đã may mắn được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trên cây hơn 1 giờ do lũ lớn bất ngờ ập đến.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kampong Chhnang Seng Saly cho biết ngày 17/7, sau khi nhận được tin báo có 6 du khách bị mắc kẹt hơn 1 giờ, đội cứu hộ của Ủy ban cộng đồng Thác Thmar Kral đã triển khai phương án giải cứu thành công các du khách nói trên. 

Trước đó, mưa lớn đột ngột gây ra lũ lớn tại khu du lịch tự nhiên thác Thmar Kral, xã Chiep, huyện Teuk Phos, tỉnh Kampong Chhnang, khiến nhiều du khách bị ảnh hưởng, trong đó có nhóm 6 du khách nói trên. Sau khi bị nước lũ cô lập, các du khách đã trèo lên cây cao trên đảo trong khu vực thác nước để tránh nguy hiểm. Sở Du lịch tỉnh Kampong Chhnang của Campuchia kêu gọi du khách cần hết sức cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan điều hành địa phương để để đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 13/7, Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới cùng với vùng áp thấp hoạt động trên Biển Đông và gió mùa Tây Nam, nên có khả năng xảy ra mưa lớn và lũ lụt tại Campuchia từ ngày 13-19/7.

Nguyễn Vũ Hùng (TTXVN)
Australia: Bang New South Wales đối mặt với mưa lũ chưa từng có trong lịch sử
Australia: Bang New South Wales đối mặt với mưa lũ chưa từng có trong lịch sử

Theo Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp Australia Murray Watt, đây là bằng chứng nữa cho thấy tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và chính quyền bang New South Wales (NSW) cần chính thức tuyên bố tình trạng thảm họa để nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN