Côn Đảo tiếp nhận tàu khách hoạt động trở lại

Ngày 4/3, Ban Quản lý cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp nhận trở lại các tàu khách cao tốc từ đất liền ra Côn Đảo nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương và du khách sau hơn 2 tuần tạm ngưng.

Chú thích ảnh
Tàu cao tốc Trưng Nhị Express xuất phát lúc 8 giờ sáng 4/3 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN phát.

Trước đó, ngày 21/2, Ban Quản lý cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo) ban hành văn bản về việc tạm ngưng các phương tiện vận chuyển hành khách tuyến từ đất liền ra đảo để đánh giá lại công tác vận chuyển hành khách của các chuyến tàu cao tốc từ đất liền ra đảo; đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các hãng tàu cũng như khả năng tiếp nhận hành khách và năng lực y tế của địa phương để xây dựng phương án tiếp nhận tàu khách hoạt động trở lại cho phù hợp.
         
Trong thời gian cảng Bến Đầm còn hạn chế về năng lực tiếp nhận tàu do vừa khai thác, vừa thi công nâng cấp mở rộng, đồng thời trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp (ngày 28/2/2022, huyện Côn Đảo là địa phương cấp 3 trên Bản đồ đánh giá cấp độ dịch toàn quốc), Ban Quản lý cảng Bến Đầm phối hợp, thống nhất với các hãng tàu về lịch tàu hoạt động, đảm bảo tần suất tuyến Vùng Tàu - Côn Đảo để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người dân đi lại, công tác nội tỉnh.

Theo kế hoạch, trong tháng 3/2022, Cảng Bến Đầm sẽ tiếp nhận 25 chuyến tàu khách cao tốc ra Côn Đảo, trong đó có 10 chuyến từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại do Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) khai thác; 9 chuyến từ Trần Đề (Sóc Trăng) đi Côn Đảo và ngược lại do Công ty Cổ phần tàu cao tốc Superdong khai thác; 6 chuyến từ Cần Thơ đi Côn Đảo và ngược lại do Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô khai thác.

Trong ngày đầu tiên nối lại tuyến tàu cao tốc tới Côn Đảo, Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc đã vận chuyển 598 hành khách từ Vũng Tàu đi Côn Đảo bằng tàu cao tốc Trưng Nhị Express, đạt 100% công suất.

Theo quy định của các hãng tàu cao tốc, tất cả hành khách khi đi tàu ra Côn Đảo phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu.

Huỳnh Sơn (TTXVN)
Tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo hoạt động trở lại
Tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo hoạt động trở lại

Ngày 19/2, Công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô đã cho vận hành tàu cao tốc Mai Linh Express tuyến Cần Thơ - Côn Đảo sau hơn 9 tháng ngưng hoạt động vì dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN