Các điểm di tích Điện Biên Phủ hút du khách tham quan

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, trong những ngày này, đông đảo du khách trong và ngoài nước trở lại Điện Biên sẽ được chứng kiến sự đổi thay rõ nét ở chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Ngày nay, bộ mặt độ thị Điện Biên Phủ đã được đầu tư khang trang, sầm uất hơn.

 

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những cứ điểm lịch sử, những địa danh như Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, Đồi A1, hầm Đờ Cát, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ… đã được đầu tư, tôn tạo góp phần đưa những di tích lịch sử trở thành những điểm du lịch hấp dẫn vùng Tây Bắc. Chỉ tính riêng trong năm 2013, thành phố Điện Biên Phủ đã đón hơn 200.000 lượt du khách về tham quan, du lịch, với tổng doanh thu đạt 211 tỷ đồng.

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Tin tức ghi lại:

 

Du khách thăm quan Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng.

 

 

Các cựu chiến binh tham quan Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

 

Lán ngủ của điện báo viên tại Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

 

Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Vieetj Nam kiêm Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

 

Các cựu chiến binh tham quan hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

 

 

 

 

 

Du khách thăm quan đường hào của quân Pháp tại Đồi A1.

 

 

Hố bộc phá trên Đồi A1.

 

 

Du khách thăm quan đường phản kích của quân Pháp từ trung tâm Mường Thanh lên cứ điểm A1.

 

 

Du khách thăm quan tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

 

 

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung (bên phải ảnh), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Độc Lập, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 

 

Một góc thành phố Điện Biên Phủ hôm nay.

 

Nguyễn Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN