100 điểm du lịch hấp dẫn nhất xứ Hàn

Ngày 2/1, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) đã công bố danh sách 100 địa danh du lịch hàng đầu Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Đường đi bộ trên cao ở huyện Danyang, tỉnh Bắc Chungcheong. Ảnh: chrisyan8.blogspot.com

Đây là danh sách bình chọn 100 điểm đến du lịch xuất sắc nhất, được công bố hai năm một lần, kể từ năm 2013 tại Hàn Quốc.

Trong số các địa điểm du lịch được bình chọn, khu vực hai tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang, thủ đô Seoul và khu vực lân cận, lần lượt sở hữu 28 và 26 địa điểm, chiếm nhiều nhất. Sau đó là khu vực hai tỉnh Nam và Bắc Jeolla, tỉnh Gangwon.

Trong năm nay, có 21 địa điểm lần đầu có mặt trong danh sách, như “Con đường Seoul 2017”, đường đi bộ được cải tạo từ đường ô tô chạy bên trên ga Seoul, “Marine City”, khu cao ốc chọc trời sầm uất bên bãi biển Haeundae thành phố Busan, hay “Mancheonha Skywalk”, đường đi bộ trên cao ở huyện Danyang, tỉnh Bắc Chungcheong.

Bên cạnh đó, có 23 địa điểm 4 năm liên tiếp lọt vào danh sách này, như chùa Bulguk, động Seokgul ở thành phố Gyeongju tỉnh Bắc Gyeongsang, núi Seorak ở tỉnh Gangwon, núi Halla ở đảo Jeju, tiếp tục chứng tỏ là những điểm đến du lịch tiêu biểu của Hàn Quốc.

Ban đầu, danh sách sơ bộ được lựa chọn dựa trên sự tiến cử từ các địa phương, phân tích dữ liệu lớn. Sau đó, Ủy ban thẩm định tiến hành đánh giá từng di tích để chọn ra danh sách 100 địa danh du lịch cuối cùng.

Hữu Tuyên (TTXVN)
Lá vàng, lá đỏ vào đợt đẹp nhất mùa thu xứ Hàn
Lá vàng, lá đỏ vào đợt đẹp nhất mùa thu xứ Hàn

Từ trung tuần tháng 10 đến tháng 12, không khí se lạnh vùng Đông Bắc Á khiến những cây phong, ngân hạnh, rẻ quạt, anh đào chuyển sang màu đỏ, màu vàng rực rõ. Đây là nguồn cảm hứng thu hút khách đến khu vực này dịp mùa thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN