Gió mùa lại thổi, ở Hoàng Thành

Là gió mùa ở “Monsoon Music Festival” (Lễ hội âm nhạc Gió mùa) năm 2015, với chủ đề: “Âm nhạc, cộng đồng và văn hóa tình nguyện” (Music, Community and Volunteerism).


Trận gió mùa âm nhạc thứ hai, sau thành công lớn của Gió mùa năm 2014, với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, khiến những khán giả của Hà Nội phải “đứng ngồi không yên” ngay từ bây giờ, dù “Gió mùa” tới 8-9-10-11/10 mới “thổi”, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

Nâng đỡ tài năng trẻ

Như chia sẻ của bà Ane Kirsten Andersen, Tham tán, trưởng bộ phận Truyền thông, Văn hóa và Quản trị Hành chính của Đại sứ quán Đan Mạch, đơn vị cùng phối hợp tổ chức “Lễ hội âm nhạc Gió mùa” năm nay, Lễ hội này chính là một cách tuyệt vời để sử dụng không gian công cộng đẹp đẽ và âm nhạc để kết nối với con người và cộng đồng”.

Ca sĩ trẻ nổi tiếng Lê Cát Trọng Lý sẽ biểu diễn tối 11/10.


Còn theo thông báo của BTC, trong 4 ngày biểu diễn chính thức (từ 8-11/10), sẽ có tới gần 200 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế góp mặt, khiến chương trình trở thành Festival âm nhạc hoành tráng và có quy mô lan tỏa rộng lớn nhất trong 2 năm vừa qua. Nhạc sĩ Quốc Trung - Tổng đạo diễn chương trình cho biết: “Nếu như ở “Monsoon Music Festival” 2014, chúng tôi dùng uy tín của những diva như Thanh Lam, Hà Trần, Hồng Nhung để mang lại sự đảm bảo cho chất lượng nghệ thuật cũng như thu hút khán giả thì năm nay, chương trình sẽ dành sự ủng hộ cho các nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam, để họ vững bước trên con đường nghệ thuật”.

Những nghệ sĩ trẻ sẽ xuất hiện tại Gió mùa 2015 gồm Uyên Linh, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Kimmese, Trung Quân Idol, Tiên Tiên, Phạm Anh Khoa, Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Lê Cát Trọng Lý… Nhóm DJ tiếp tục với sự xuất hiện của 2 DJ trẻ hàng đầu, từng gây chú ý tại chương trình “The Remix - Hòa âm ánh sáng” như Cao Vịnh SlimV, Hoàng Touliver cùng các thành viên trong Spacespeakers…

Cùng với đó là những tên tuổi quốc tế, bao gồm các ban nhạc đương đại đang trở thành hiện tượng như “Who Made Who” (Đan Mạch), “Samaris” (Iceland), “Catfish” (Pháp), “From The Airport” (Hàn Quốc), “Great Mountain Fire” (Wallonie-Bruxelles, Bỉ)… cùng một số cái tên khác như ca sĩ Samsaya (Na Uy), Thomas Oliver (New Zealand), nhóm tứ tấu BOND…

Sẽ gây sốt với Joss Stone

Ca sĩ người Anh với Joss Stone, giọng ca từng đoạt giải Grammy, sẽ là một điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay. Trong đêm diễn của mình, cô sẽ có 90 phút để thể hiện những bản hit cũng như các dự án âm nhạc mới.

Ca sĩ Joss Stone.


Joss Stone được coi là một trong những nghệ sĩ đương đại hàng đầu tại Anh. Cô từng giành giải Grammy cho "Phần trình diễn đôi R&B xuất sắc" vào năm 2007. Từ năm 2003 đến 2015, cô đã phát hành 7 album với hàng triệu đĩa được bán ra, giành 8 giải thưởng và 5 lần được đề cử giải Grammy.

Từ nhỏ, Joss Stone đã bị những giai điệu của nhạc Soul mê hoặc. Một trong những người ảnh hưởng đến cô nhiều nhất là "nữ hoàng nhạc Soul" Aretha Louise Franklin. Năm 13 tuổi, giọng ca người Anh bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát. Cô được ký hợp đồng thu âm đầu tiên vào năm 15 tuổi. Chỉ một năm sau, Joss Stone phát hành album đầu tay The Soul Sessions(2003). Sản phẩm âm nhạc này được đề cử danh hiệu "Album xuất sắc" và "Album của năm" tại nhiều lễ trao giải quốc tế. Đó cũng là thời điểm Joss Stone được vinh danh là nghệ sĩ dưới 30 tuổi giàu thứ năm tại Anh.

Các album sau đó của ca sĩ sinh năm 1987 cũng gặt hái được không ít thành công. Đĩa “Mind”, “Body and Soul” phát hành năm 2004 giúp cô đạt kỷ lục lớn về doanh thu và giải thưởng đồng thời còn được đề cử ba hạng mục tại Grammy. Tiếp đó, ca khúc” Family Affair” trong album “Introducing Joss Stone” năm 2007 giúp nữ ca sĩ giành giải "Phần trình diễn đôi R&B xuất sắc" tại Grammy lần thứ 49. Các sản phẩm âm nhạc như “Colour Me Free” (2009), “ LP1” (2011), “The Soul Sessions Vol.2” (2012) và mới đây là “Water for you Soul” (2015) cũng đem lại những gặt hái nhất định cho sự nghiệp của Joss Stone.

Thành công như vậy nhưng Joss Stone là người sống tự do. Cô không có người quản lý hay stylist. Nữ ca sĩ từng tâm sự, cô thậm chí không hề biết Rita Ora hay Taylor Swift hát thế nào. Joss Stone luôn tìm cách lánh xa những ồn ào trong ngành công nghiệp giải trí. Ở tuổi 28, cô sở hữu cho riêng mình một hãng thu âm nhỏ tên Stone'd Records trị giá hàng triệu USD. Nơi Joss Stone đang sống là căn nhà bố mẹ cô từng ở trước khi ly hôn cách đây 8 năm.

Minh Anh
Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015
Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015 (Monsoon Music Festival) sẽ diễn ra từ ngày 8-11/10, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) là thông tin được Tổng đạo diễn Lễ hội, Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung cho biết chiều 8/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN