Bảo tàng Thái Nguyên tiếp nhận nhiều hiện vật có giá trị

Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên vừa tiếp nhận các hiện vật bảo tàng có giá trị do các tập thể, cá nhân trên địa bàn trao tặng. Các hiện vật được hiến tặng trong dịp này chia thành các nhóm: Hiện vật, kỷ vật trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hiện vật cổ vật, hiện vật dân tộc học. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, trong số các hiện vật này có nhiều hiện vật có giá trị đặc biệt đối với ngành bảo tồn, bảo tàng như: Hiện vật răng voi hóa thạch có niên đại từ 30.000 - 50.000 năm do gia đình ông Đồng Văn Lan, trú tại xã Thần Sa (huyện Võ Nhai) phát hiện tại sông Thần Sa; bia đá cổ thuộc niên đại triều Nguyễn ở huyện Phổ Yên; bộ rối Tày cổ của phường rối Thẩm Rộc, xã Bình Yên, huyện Định Hóa...

Nhân dịp này, Bảo tàng Thái Nguyên đã mở cửa, đón tiếp khách tham quan 2 phòng trưng bày chuyên đề: "Bác Hồ với Thái Nguyên" và "Di sản văn hóa Thần Sa và tiềm năng thiên nhiên Thái Nguyên".

Hoàng Thảo Nguyên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN