Đại Lộc – Trải thảm đón nhà đầu tư

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 25 Km về phía Tây Nam, trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, có đường Hồ Chí Minh nối liền các tỉnh Tây Nguyên với thành phố Đà Nẵng, nối liền các nước Lào - Campu chia - Thái Lan qua 2 cửa khẩu Đăk Tà Oọc (Quảng Nam) và Bờ Y (Kon Tum), có hệ thống đường giao thông kết nối với Quốc lộ 1A, đường cao tốc Liên Chiểu - Dung Quất, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) có lợi thế so sánh với các nhà đầu tư.

Chú thích ảnh
Một góc thị trấn Ái Nghĩa mời gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Ông Trần Văn Mai, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc nhấn mạnh: Cùng với tiềm năng về đất đai và con người, Đại Lộc còn hưởng lợi từ các kết cấu hạ tầng đô thị động lực của thành phố Đà Nẵng như sân bay, cảng biển, đường sắt. Các hạ tầng về điện, cấp thoát nước, bưu chính viễn thông, dịch vụ tiện ích đang phát triển nhanh và ngày càng đồng bộ, tạo nền tảng để địa phương thu hút mạnh nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đại Lộc đã và đang tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch với tốc độ phát triển nhanh, bền vững; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hỗ trợ tích cực cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Phát huy nội lực, cộng với sự hỗ trợ có hiệu quả của Trung ương, của tỉnh đã giúp Đại Lộc gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, trở thành điểm sáng phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Nam và khu vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 14,19%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết huyện ủy đề ra, riêng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm trên 14%.  Đến nay Đại Lộc đã tiếp nhận trên 50 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 5.000 tỷ đồng. Nhiều dự án lớn như nhà máy Groz - Beckert Việt Nam với 100% vố FDI, sản xuất dụng cụ cơ khí chính xác cao, nhà máy Prime Đại Lộc là nhà máy gạch Ceramic tiêu chuẩn Châu Âu có công suất lớn nhất Đông Nam Á với 24 triệu/m2/năm đi vào kinh doanh ổn định và hiệu quả, đã trở thành những điển hình cho chủ trương trải thảm đỏ mời gọi đầu tư của Đại Lộc trong những năm qua, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc Trần Văn Mai chia sẻ.

Bước vào năm 2020, Đại Lộc tiếp tục thực hiện nhiều ưu đãi và cơ chế đặc thù để mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư làm ăn lâu dài. Miễn tiền thuê đất từ 7-15 năm đối với các dự án đầu tư bình thường, dự án ưu đãi đầu tư và dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư. Miễn giảm thuế theo các quy định hiện hành của Chính phủ. Tất cả các thủ tục đầu tư được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Nhà đầu tư không phải nộp bất kỳ chi phí dịch vụ nào trừ những khoản lệ phí theo quy định của Chính phủ. Theo đó, trên lĩnh vực công nghiệp, các Cụm công nghiệp Đại Hiệp, Đông Phú, Đại An, Đại Nghĩa 2, Mỹ An 2, Đại Quang 1, Đại Đồng 1, Đại Đồng 2, Đại Phong1, Đại Phong 2, Đại Tân 1, Đại Tân 2, Tân Chánh, Đại Lãnh. Lĩnh vực cấp nước là các dự án Nhà máy nước Động Hà Sống, Khe Tân, Phú Thuận, Hà Tân. Trên lĩnh vực du lịch là Khu du lịch Hồ Khe Tân, Suối Mơ, Khe Lim, Khu nước nóng Thái Sơn, Bằng Am. Hạ tầng đô thị bao gồm Siêu thị trung tâm thị trấn Ái Nghĩa, Chợ Đầu mối, Khu đô thị phía Tây, Khu đô thị phía Đông, Khu đô thị Hòa An, Khu dân cư thương mại Quảng Huế, Vĩnh Phước… được kỳ vọng là những dự án có sức hấp dẫn đặc biệt với nhà đầu tư.

Bài và ảnh: Hữu Trung
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN