Phát huy các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam

Hướng tới Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 và hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013, từ ngày 19 - 21/4, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ 54 dân tộc kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam”.


Theo BTC, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ có các hoạt động chính như hội thảo “Tuổi trẻ 54 dân tộc với việc kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam”; tái hiện chợ vùng cao phía Bắc; các chương trình nghệ thuật và hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống, tái hiện lễ hội đặc sắc của các cộng đồng dân tộc.


Tham dự sự kiện này là đại diện già làng, trưởng bản, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân của 8 dân tộc Mông, Dao, Thái, Sán Chay, Sán Dìu, Mường, Tày... thuộc 6 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Kạn; cùng những thanh niên, sinh viên là đại diện cho trên 40 dân tộc tham dự với phương châm: Đại diện các dân tộc là chủ thể giới thiệu về văn hóa của chính dân tộc mình.


Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN