Nâng tầm hợp tác công tác dân tộc giữa Việt Nam - Lào

Trong chương trình thăm làm việc tại Việt Nam, sáng 30/8, đồng chí Xayxổmphon Phômvihản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm làm việc với Ủy ban Dân tộc.

Phát biểu chào mừng đoàn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định, chuyến thăm lần này làm thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước nói riêng.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến tặng quà lưu niệm cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

“Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ về mọi mặt, đã góp phần thay đổi bộ mặt vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cho biết.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh: Ngoài việc tổ chức các đoàn sang thăm, học tập, trao đổi lẫn nhau, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng cho các bạn Lào; tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng hệ thống máy tính kết nối công nghệ thông tin cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước... Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tin tưởng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước cho biết: Đảng, Chính phủ Lào luôn quan tâm đối với vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc bằng nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để ngăn chặn sự chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc, gây khó khăn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đánh giá cao thỏa thuận hợp tác về công tác dân tộc giữa hai cơ quan và những thành tựu đã đạt được cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đồng chí Xayxổmphon Phômvihản đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên sang thăm lẫn nhau để trao đổi thông tin và học hỏi kinh nghiệm công tác dân tộc; tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Tin, ảnh: PV
Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân tộc
Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân tộc

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN