Gia Lai: Công tác dạy nghề còn nhiều khó khăn

Công tác đào tạo nghề ở nông thôn của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Gia Lai đang ngày càng thu hẹp, do có nhiều khó khăn trong việc tổ chức và triển khai thực hiện. Năm 2012, Trung tâm mới đăng ký chỉ tiêu đào tạo nghề sửa chữa máy nông nghiệp, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê, kỹ thuật khai thác mủ cao su cho 350 học viên là nông dân, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.


Hiện nay, Trung tâm mới mở được 2 lớp sửa chữa máy nông nghiệp tại huyện Đăk Đoa với 44 học viên, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê với 44 học viên tại xã Ia Pech, huyện Đăk Đoa. 2 lớp học cạo mủ cao su sẽ được mở tại huyện Ia Grai trong tháng 7 tới. Những năm trước đây, số học viên theo học các nghề này lên tới cả ngàn người, nhất là trong những năm 2004 - 2006 lên đến 1.600 - 1.700 học viên, nhưng nay đã giảm xuống còn khoảng 1/3.


Lý do của sự giảm sút này là do thiếu giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy. Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Gia Lai không được giao biên chế tuyển dụng giáo viên như các cơ sở đào tạo khác trong tỉnh, mà chỉ hợp đồng theo dạng "thời vụ", kinh phí trả cho giáo viên lại quá thấp. Cụ thể, thời gian một khóa học là 2 tháng, mỗi ngày chỉ học 1 buổi, 1 tiết dạy, giáo viên được trả 30.000 đồng theo chế độ hiện hành. Trong khi đó địa bàn dạy lại ở khá xa, thường đến vài ba chục cây số. Từ thực tế này, những năm qua đã có không ít giáo viên đã chấm dứt hợp đồng giữa chừng, gây khó khăn cho Trung tâm trong thực hiện chương trình giảng dạy.


Bên cạnh đó, việc phân bổ nguồn vốn cho công tác đào tạo nghề ở nông thôn của Trung tâm còn rất chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và mở lớp. Cụ thể trong năm 2012, kinh phí cấp để đào tạo cho 350 học viên là 250 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo cấp vốn. Trung tâm phải "mượn" tạm các nguồn khác để chủ động mở lớp học.


Văn Thông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN