Dấu ấn người lính cụ Hồ ở biên giới Bù Gia Mập - Bài cuối: Xây chắc thế trận lòng dân

Từ những việc làm thiết thực, cán bộ chiến sỹ của Đoàn 778 đã góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, xứng đáng với truyền thống “Gắn bó nhân dân, bám sát địa bàn, vượt mọi khó khăn, đoàn kết quyết thắng”, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân...

Xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia củng cố, xây dựng cơ sở, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng dự án (gồm 4 xã Phú Văn, Phú Nghĩa, Đak Ơ, Bù Gia Mập thuộc huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Đoàn 778) đã nỗ lực triển khai nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thực sự trở thành cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như xây dựng địa phương vững mạnh. 

Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang và Đoàn kinh tế - Quốc phòng 778 cùng nhân dân thôn Hai Căn, Tiểu khu 119 xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập “hợp sức” làm đường nông thôn mới. Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN

Trung tâm cầu nối giữa Đảng với dân

Với những việc làm thiết thực, gần gũi của mình, Đoàn 778 thể hiện tốt vai trò là trung tâm cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, luôn phát huy tinh thần cố gắng, không quản ngại khó khăn trong quá trình thực hiện các phong trào.

Thực hiện phong trào “Quân đội chung tay chăm sóc vì sức khỏe cộng đồng”, hàng năm Đoàn 778 phối hợp với Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Phụ Sản Hùng vương, Bệnh viện Mỹ Đức, Bệnh viện Tân Bình, Bệnh viện Tai Mũi Họng (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung tâm y tế huyện Bù Gia Mập và các đơn vị quân đội khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc nghèo trên địa bàn huyện; mỗi năm từ 5 đến 7 đợt khám bệnh, tặng quà cho trên 10.000 lượt người, trị giá trên 7,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức các đợt tuyên truyền vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Bệnh xá Quân – Dân y cho trên 2.500 lượt nhân dân vùng dự án với số tiền thuốc trên 1,5 tỷ đồng...

Đoàn 778 phối hợp với Trung tâm dạy nghề và Phòng Nội vụ – Lao động Thương binh và Xã hội huyện Bù Gia Mập tổ chức mở 25 lớp đào tạo nghề chăm sóc và khai thác cao su cho gần 1.000  thanh niên đồng bào dân tộc S’tiêng. Để khuyến khích đồng bào đi học, đơn vị hỗ trợ vật chất, tiền xăng đi lại, đề nghị cấp giấy chứng nhận và khen thưởng cho những học viên có thành tích xuất sắc. Trung tá Nguyễn Văn Chinh chia sẻ: Nhiều người khi mới vào làm kỹ thuật cạo còn yếu, sau 2 tháng học đã trở thành công nhân cạo giỏi. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với các công ty tạo việc làm ổn định cho bà con trên địa bàn. Hàng năm, đơn vị tuyển chọn trên 100 công nhân ưu tiên là con em đồng bào dân tộc trong vùng dự án.

Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang và Đoàn kinh tế - Quốc phòng 778 cùng nhân dân thôn Hai Căn ở Tiểu khu 119 xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập “hợp sức” làm đường nông thôn mới. Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN

Để gần dân hơn, Đoàn đã tổ chức thực hiện mô hình công tác dân vận khéo hướng về cơ sở tại Tiểu khu 42, thôn 10 (xã Đắk Ơ); Tiểu khu 119, thôn Hai Căn (xã Phú Nghĩa) và các xã khó khăn trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Với phương châm “Bám dân, gần dân, hiểu dân, tôn trọng và hướng dẫn cho nhân dân”, hướng dẫn giúp đỡ đồng bào biết cách phát triển kinh tế hộ gia đình, cán bộ chiến sỹ của Đoàn đã trực tiếp xuống "cầm tay, chỉ việc" hướng dẫn kỹ thuật làm vườn, làm chuồng, mua giống gà, rau các loại và cấp giống điều, cây ăn trái cho đồng bào sản xuất.

Công tác chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số cũng được Đoàn 778 và chính quyền các địa phương quan tâm. Trung tá Nguyễn Văn Chinh cho biết: Cứ đến Tết nguyên đán, Đoàn 778 tổ chức ăn Tết với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Thông qua đó những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc S’tiêng như múa cồng chiêng, làm cơm lam, thịt ống, canh thục… được tái hiện. Mô hình này đã được nhân rộng ra các xã, trong đó mỗi năm sẽ tổ chức Tết tại 1 thôn của đồng bào.

Chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ của các địa phương, hưởng ứng phong trào “Nâng bước em đến trường”, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và các nhà hảo tâm tự nguyện quyên góp hỗ trợ vật chất cho 32 cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mồ côi thuộc các trường học trên địa bàn mỗi tháng 300.000 đồng/cháu. Cùng với đó, vào các dịp Trung thu, Quốc tế thiếu nhi, khai giảng năm học mới, Đoàn 778 đều tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tuyên dương, cấp học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, trăn trở: Tình trạng di cư không còn nữa nhưng đồng bào dân tộc vẫn còn nghèo. Xã mong muốn cùng Đoàn 778 phát triển kinh tế cho các gia đình tăng thu nhập, giúp ổn định cuộc sống… Trong tương lai cố gắng chuyển đổi sang những ngành nghề liên quan đến cây cao su; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp bà con tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho sản xuất.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Chính ủy Đoàn 778, các hoạt động của đơn vị đã góp phần to lớn trong việc vận động nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ngày càng giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng an ninh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng địa phương vững mạnh

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Bù Gia Mập cơ bản ổn định, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện, nhân dân luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Kết quả này có vai trò và sự đóng góp to lớn của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778. 

Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Chính ủy Đoàn 778, cho biết: Đoàn 778 tập trung tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội của địa phương đúng kế hoạch được phê duyệt, theo tiêu chuẩn nông thôn mới; tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập của nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn 778 vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện nếp sống văn hóa mới, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; phối hợp tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang và Đoàn kinh tế - Quốc phòng 778 cùng nhân dân thôn Hai Căn, Tiểu khu 119 xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập “hợp sức” làm đường nông thôn mới. Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN

Để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả với địa phương, Đại tá Nguyễn Thành Ruân cho biết, hàng tháng các tổ dân vận tham gia sinh hoạt cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các thôn được đảm nhiệm, qua đó đã giúp chính quyền, địa phương nâng cao chất lượng trong quản lý, điều hành và nắm bắt được điều kiện, hoàn cảnh của các hộ. Năm 2019, thông qua các buổi giao ban, chia sẻ thông tin, cán bộ chiến sỹ Đoàn 778 nắm bắt, phối hợp vận động 49 hộ đồng bào dân tộc tại xã Bù Gia Mập có ý định di cư về Đắk Nông ở lại địa phương làm ăn, ổn định cuộc sống. Hàng năm, Đoàn phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức gặp mặt các chức sắc công giáo, Tin Lành, Phật giáo trên địa bàn cũng như tổ chức giao ban với già làng, trưởng thôn, đội của 12 thôn vùng dự án, nhằm xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa các tôn giáo với quân đội.  

Điểm nhấn hoạt động của Đoàn 778 thời gian qua là đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Bù Gia Mập vận động các công ty, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức đóng góp, hỗ trợ xây dựng 120 căn nhà tình thương cho gia đình chính sách, đồng bào nghèo trên địa bàn 4 xã vùng dự án; đồng thời phối hợp tham gia tu sửa, làm mới hàng chục km đường giao thông nông thôn.

Đơn vị đã vận động cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tôn giáo cùng tham gia. Trong 5 năm qua, Đoàn 778 đã tổ chức ký kết với các xã Phú Nghĩa, Phú Văn và Đắk Ơ, Bù Gia Mập về chương trình phối hợp xây dựng địa phương vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ các việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ chiến sỹ của Đoàn 778 đã góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, xứng đáng với truyền thống “Gắn bó nhân dân, bám sát địa bàn, vượt mọi khó khăn, đoàn kết quyết thắng”, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ khu vực biên giới, địa phương nơi đóng quân ngày càng vững chắc.

Xuân Khu – Anh Tuấn  (TTXVN)
Dấu ấn người lính cụ Hồ ở biên giới Bù Gia Mập - Bài 1: Sức sống mới ở Tiểu khu 119
Dấu ấn người lính cụ Hồ ở biên giới Bù Gia Mập - Bài 1: Sức sống mới ở Tiểu khu 119

Cùng với công tác sẵn sàng chiến đấu, phát triển kinh tế ở vùng biên giới huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, hơn 15 năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 của Quân khu 7 đã trở thành lực lượng xung kích trong công tác dân vận, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị của địa phương nơi đóng quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN